Các địa phương hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em

(VOV5)- Ngày 27/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trao tặng 1.000 cặp phao cứu sinh, tổng trị giá 180 triệu đồng cho học sinh tiểu học ở một số địa phương thuộc tỉnh Cao Bằng như: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thông Nông, Nguyên Bình, Hòa An...

Đây là các địa phương có nhiều sông suối, thường xảy ra lũ lớn về mùa mưa gây nguy hiểm cho trẻ em.

Cùng ngày, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Hành động vì một xã hội không bạo lực, không xâm hại trẻ em”, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cộng đồng xã hội cùng chung tay tham gia bảo vệ, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các em được phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích trong tương lai của đất nước.

Tại Công viên văn hóa huyện Châu Đức, Ban Chỉ đạo hè tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ khai mạc hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2014. Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề "Mùa hè yêu thương", diễn ra từ ngày 1/6-30/6, với nhiều hoạt động như: Tặng quà, trao học bổng, tặng xe đạp cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phẫu thuật miễn phí các trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh và dị tật sứt môi hở hàm ếch; hướng dẫn các gia đình và trẻ em kỹ năng sống hòa hợp, kỹ năng bảo vệ trẻ em, không bạo lực, xâm hại trẻ em dưới bất cứ hình thức nào./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác