Chăm lo Tết cho chiến sĩ, nhân dân vùng hải đảo

(VOV5) - Gần đến Tết cổ truyền dân tộc, nhiều hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi hải đảo được các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị ­xã hội quan tâm, thực hiện.

 

Chăm lo Tết cho chiến sĩ, nhân dân vùng hải đảo - ảnh 1
Ảnh minh họa:internet


Nằm trong hành trình thăm, tặng quà Tết vùng biển, đảo Tây Nam, ngày 7/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân, các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Bình Dương cùng các phóng viên báo chí đến đảo Hòn Khoai, thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Tuy ở vùng tiền tiêu, nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo Hòn Khoai đã chuẩn bị rất chu đáo để đón Xuân Đinh Dậu. Thượng úy Nguyễn Minh Mạng, Chính trị viên Trạm Radar 595, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân, chia sẻ: “Tổ chức cho anh em ăn Tết thì chúng tôi chuẩn bị từ bánh trái. Đặc biệt là bánh chưng do đơn vị gói. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, sinh hoạt văn nghệ cho anh em. Lúc đó chúng tôi quay quần bên nhau hát những bài hát về quê hương, gia đình để động viên tinh thần của anh em".
 

Trước đó, ngày 6/1, đoàn công tác của các địa phương trong đất liền và các phóng viên báo chí đến đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng tại đảo Thổ Chu.Thượng tá Lê Ngọc Thành, Chính trị viên đồn biên phòng 770, chia sẻ: “Hôm nay chúng tôi rất vinh dự khi được đoàn công tác các địa phương đến thăm, chúc Tết đơn vị. Đây là niềm tự hào, cho cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi xác định tốt tư tưởng, vững chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, bảo vệ bình yên cho nhân dân".

Cũng trong chuyến thăm, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và người dân vùng biển đảo Tây Nam, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân, các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Bình Dương đến đảo Hòn Chuối thuộc Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Tuy điều kiện trên đảo còn khó khăn nhưng các lực lượng vũ trang và người dân địa phương luôn đoàn kết, gắn bó cùng xây dựng đảo ngày một trù phú. Người dân trên đảo Hòn Chuối hiện nay phát triển mạnh nghề khai thác biển, nuôi cá bè trên biển và kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phục vụ nhu cầu của ngư dân. Thiếu tá, Lang Văn Tằm, Chính trị viên Phó, đồn Biên phòng 704, chia sẻ: “Đồn Biên phòng Hòn Chuối dịp Tết này anh em trực đảm bảo theo quy định của cấp trên. Lúc cao điểm thì trực 100% quân số tại đơn vị. Nhìn chung các bộ, chiến sĩ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh em vui Xuân hết sức vui vẻ, tiết kiệm".

Những món quà, những lời thăm hỏi, động viên của đoàn công tác như mang hơi ấm từ đất liền đến cho các bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. Qua đó, giúp các anh phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, làm tròn trọng trách của mình đối với quê hương, đất nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác