Công diễn vở nhạc kịch Carmen nổi tiếng thế giới và Chương trình hòa nhạc “Đại sứ Nghệ thuật”

(VOV5)- Vở nhạc kịch Carmen là một trong những chương trình đặc biệt trong mùa diễn 2015 của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh.


Công diễn vở nhạc kịch Carmen nổi tiếng thế giới và Chương trình hòa nhạc “Đại sứ Nghệ thuật” - ảnh 1
Nghệ sĩ Sophie Leleu và Olivier Trommenschlager. Ảnh: TTXVN


Trong 2 tối 8 và 9/11, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên khán giả thành phố được thưởng thức vở nhạc kịch kinh điển Carmen, một trong những nhạc kịch nổi tiếng nhất được biểu diễn nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Chương trình được Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ chức La Fabrique Opera (Pháp) phối hợp thực hiện. Vở nhạc kịch Carmen là một trong những chương trình đặc biệt trong mùa diễn 2015 của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh, được đầu tư công phu, do nhạc trưởng xuất sắc người Pháp Patrick Soullot dàn dựng và chỉ huy. Tham gia trong các vai chính là 2 ca sĩ opera tài năng người Pháp là Sophie Leleu trong vai Carmen và Olivier Trommenschlager trong vai Don Jose. Nội dung nhạc kịch Carmen là một bi kịch tình yêu dữ dội, dựa trên bối cảnh năm 1830 tại Seville, Tây Ban Nha. 


Cũng trong tối 8/11, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội phối hợp với Ngôi nhà âm nhạc Sankt-Peterburg (Liên bang Nga) tổ chức chương trình hòa nhạc kinh điển “Đại sứ Nghệ thuật” kỷ niệm 98 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917- 7/11/2015). Nhiều nhạc phẩm hay nhất của nền âm nhạc kinh điển thế giới dành cho trumpet và piano được lựa chọn và biểu diễn tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, số 501 Kim Mã, Hà Nội. Các nhạc phẩm này đều do hai nghệ sỹ nổi tiếng đến từ “Ngôi nhà âm nhạc thành phố Sankt-Peterburg” là nghệ sỹ kèn Nikolay Stranatkovsky và nghệ sỹ piano Vladislav Fodorov biểu diễn. Hai nghệ sỹ này từng dành giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc toàn Liên bang Nga và quốc tế.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác