Đặc sắc lễ hội bơi Đăm truyền thống năm 2015

(VOV5) - Lễ hội bơi Đăm ở Tây Tựu, Hà Nội, được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 27 - 29/4 (tức 9 đến 11 tháng 3 âm lịch).

Lễ hội bơi Đăm cứ 5 năm tổ chức một lần nhằm tưởng nhớ công lao vị anh hùng dân tộc Đức thánh Bạch Hạc Tam Giang. Bơi Đăm diễn tả lại chiến thuật luyện tập và tiến công thủy quân của tướng Đào Trường thời Vua Hùng Duệ Vương. Tại cuộc họp báo sáng 22/4, Ban tổ chức cho biết cuộc thi bơi Đăm được tổ chức trên dòng sông Pheo, xuất phát trước cửa nhà Thủy tọa đến miếu Đăm với chiều dài đường đua khoảng 1000m.

Đặc sắc lễ hội bơi Đăm truyền thống năm 2015 - ảnh 1


Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) vốn xưa kia là làng Đăm với ba thôn: Thượng, Trung và Hạ. Có 6 thuyền tham gia lễ hội bơi Đăm, chia đều cho 3 thôn. Đến với hội Đăm, đắm mình trong không khí lễ hội, du khách lại còn hiểu thêm về một truyền thuyết dân gian gắn với lịch sử đấu tranh của dân tộc, về một hội bơi chải mang tinh thần thượng võ. Ngoài các nội dung truyền thống như lễ tế, rước, khai hội bơi, lễ hội bơi Đăm năm nay còn có hội thi chim chào mào, đánh cờ người, thi đấu vật, thi thổi cơm, lễ hội hoa đăng và biểu diễn trang phục áo dài truyền thống.

Phản hồi

Các tin/bài khác