Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh làm tốt công tác dân vận và đối ngoại

(VOV5) -  Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh quản lý gần 18 km đường biên giới quốc gia, thuộc địa bàn 2 huyện Đức Cơ và Ia Grai của tỉnh Gia Lai, giáp với tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia.

Trong những năm qua, không chỉ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở đây còn làm tốt công tác dân vận và đối ngoại. 

Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh làm tốt công tác dân vận và đối ngoại - ảnh 1
Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: qdnd



Nghe âm thanh bài viết tại đây:



11 giờ trưa, sau khi tiếng trống tan trường vang lên, 12 cháu nhỏ của Trường Tiểu học Trần Phú và trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi ở xã Ia Dom, huyện biên giới Đức Cơ, tập trung về bếp ăn của Đội công tác địa bàn Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Bếp ăn tình thương này được các chiến sĩ biên phòng mở riêng cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương hơn 3 năm nay. Để tổ chức đều đặn những bữa cho các cháu, hàng tháng, các cán bộ, chiến sỹ đóng góp ngày lương của mình duy trì bếp ăn. Đến Bếp ăn tình thương, các em học sinh không chỉ được ăn uống đầy đủ, mà còn được các chú bộ đội Biên phòng hướng dẫn làm việc nhà, dạy học. Cháu Rơ Mah Khánh, học sinh lớp 8, trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, cho biết: “Lúc đầu được các chú biên phòng mời ăn cơm, thì cháu cảm thấy rất là vui. Bây giờ quen rồi thì ăn cảm thấy ngon và thoải mái hơn trước. Các chú bộ đội biên phòng dạy các cháu học bài và làm bài tập ở nhà. Các chú dạy cho nên trước kia cháu chưa được cô giáo khen, nhưng bây giờ cháu được khá nhiều thầy cô khen về thành tích học tập, rèn luyện”.

Cùng với việc xây dựng Bếp ăn tình thương, hỗ trợ học trò nghèo đến trường, những năm qua các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tham gia hàng nghìn ngày công giúp nhân dân xã Ia Dom cải tạo vườn tạp, sửa chữa nhà dột nát, vệ sinh mội trường, phối hợp với già làng, trưởng thôn đảm bảo an ninh – trật tự ở địa phương. Đồn cũng xây dựng được 5 căn nhà tình thương trị giá 300 triệu đồng cho hộ dân tộc thiểu số nghèo. Những việc làm thiết thực của Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã góp phần giúp xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, trở thành xã nông thôn mới. Thiếu tá Vũ Văn Hoàng, Đội trưởng Đội công tác địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, cho biết: “Chúng tôi xác định rõ một số nhiệm vụ quan trọng. Đó là phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đó là những nhiệm vụ chính. Ngoài ra, chúng tôi làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật trên biên giới. Từ đó, nhân dân xác định rõ, tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân ngày càng tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở khu vực biên giới”.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh được giao quản lý gần 18km đường biên giới quốc gia, thuộc địa bàn 2 huyện Đức Cơ và Ia Grai của tỉnh Gia Lai, giáp với tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Những năm qua, Ban chỉ huy đồn luôn xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt. Bên cạnh việc hỗ trợ, chính quyền và người dân địa phương, các cán bộ, chiến sỹ còn tập trung công tác đối ngoại, xây dựng mô hình kết nghĩa “bản - bản”, giữa 2 làng Mok Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (Việt Nam), với bản Bốn Lớn, huyện Bó Nhầy, tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Đại úy Nguyễn Văn Quang, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, cho biết: “Ban chỉ huy đồn đã xác định nhiệm vụ trọng tâm và triển khai đồng bộ các biện pháp, trong đó xác định làm tốt công tác vận động quần chúng trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tiếp tục triển khai cùng với xã Ia Dom duy trì và phát triển kinh tế, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2015. Quan trọng nhất, cùng chính quyền địa phương phối hợp làm tốt công tác đối ngoại, tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc, đảm bảo cho nhân dân 2 bên biên giới cùng nhau bảo vệ đường biên hào bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.

Thời gian qua, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở bản kết nghĩa Bốn Lớn, huyện Bó Nhầy, tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ cũng tích cực tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới hai nước nhận thức về quốc gia, quốc giới, cùng nhau bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh biên giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác