Tôn vinh nghệ thuật dân gian của người dân Nam Bộ

(VOV5)- Festival sẽ diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu từ hôm nay đến 29/4.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhằm góp phần tôn vinh nghệ thuật Đờn ca tài tử, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ước tính khoảng 3.000 khách mời trong, ngoài nước sẽ tham dự Festival cùng hàng chục ngàn lượt người dân, du khách.

 
Tôn vinh nghệ thuật dân gian của người dân Nam Bộ - ảnh 1
Biểu diễn Đờn ca tài tử ở vùng nông thôn Bạc Liêu. Ảnh: Thu Đông

Với chủ đề “Tình người, tình đất phương Nam”,  hơn 20 hoạt động chính trong khuôn khổ Festival sẽ giúp du khách cảm nhận việc bảo tồn và phát huy giá trị của đờn ca tài tử của vùng đất Nam Bộ. Trong số đó phải kể đến liên hoan đờn ca tài tử toàn quốc; đại nhạc hội “Sắc màu làn điệu Phương Nam”; triển lãm tranh ảnh nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ; triển lãm nhạc cụ dân tộc; khánh thành dự án mở rộng Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu; lễ đón nhận bằng vinh danh của UNESCO công nhận nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại

Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Bạc Liêu, ông Vưu Long Vỹ, cho biết Để chào mừng Festival, toàn ngành văn hóa nói chung và Trung tâm nói riêng hoàn thành những công việc chuẩn bị cho Festival đờn ca tài tử. Trung tâm văn hóa đã chuẩn bị kế hoạch từ 3 tháng trước cho công việc này. Cụ thể như xây dựng phong trào đờn ca tài tử ở cơ sở, mở nhiều lớp, đặc biệt là 3 lớp đờn ca tài tử cộng đồng, tập nhiều chương trình, tiết mục có nội dung phục vụ Festival, đặc biệt là các chương trình lớn như lễ khai mạc, lễ bế mạc. Tham gia phục vụ trực tiếp cho hoạt động quảng bá, xe cổ động, tuyên truyền, phục vụ âm thanh, ánh sáng….

Đờn ca tài tử Nam bộ là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của người dân Nam bộ Việt Nam; hình thành và phát triển từ cuối thế kỷ XIX, được tạo ra từ nhạc lễ, nhã nhạc cung đình Huế và kết hợp với các làn điệu dân ca ngọt ngào, sâu lắng của các địa phương, vùng, miền khác nhau của Nam bộ.Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ ngày 5-12-2013.…/.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác