Festival Huế 2014 thu hút số lượng khách kỷ lục

(VOV5)- Sau 9 ngày diễn ra với những lễ hội ấn tượng, hoành tráng, các chương trình nghệ thuật mang đậm sắc thái văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế và 5 châu lục trên thế giới, tối nay, Festival Huế 2014 bế mạc, khép lại những ngày rộn ràng lễ hội.

Theo Ban tổ chức, Festival Huế năm nay đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt người tham dự, trong đó có hơn 23 vạn khách lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ, hơn 10 vạn khách quốc tế là công dân đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 25% so với festival Huế 2012. 

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2014 nhận định: Với phương châm đặt ra là ấn tượng, an toàn, thân thiện, Festival năm nay hướng đến những tiêu chí đó và thể hiện tốt được tiêu chí đó. Các ngành, các địa phương đã làm một cách rất quyết liệt với một tinh thần rất cao trong trách nhiệm của mình đối với sự thành công của Festival Huế lần thứ 8 này.

Ông Ngô Hòa khẳng định Huế đang tập trung xây dựng thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và thành công của Festival lần này giúp hình ảnh quê hương và con người xứ Huế, Việt Nam nói chung đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn trong mắt du khách và bạn bè.


Festival Huế 2014 thu hút số lượng khách kỷ lục - ảnh 1
Lễ hội Đêm Phương Đông luôn thu hút một lượng khách rất lớn đến xem, thưởng ngoạn

Cũng trong khuôn khổ Festival Huế 2014, tối qua (19/4), tại sân khấu Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế diễn ra Đêm nghệ thuật ASEAN. Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các quốc gia, thể hiện sự đa dạng về văn hóa, nghệ thuật của ASEAN. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng phụ trách văn hóa các nước ASEAN và 3 nước đối thoại Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. 13 tiết  mục của 10 nước ASEAN và các nước đối thoại đã thể hiện bản sắc riêng của từng đất nước. Thông qua hoạt động giao lưu văn hóa, tình cảm, tinh thần hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia được gắn kết. Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên -Huế, cho biết: Hôm nay, Huế đã được cộng đồng ASEAN công nhận là thành phố Văn hóa của ASEAN. Điều này mở ra chuỗi hoạt động trong những năm tiếp theo mà hôm nay là hoạt động đầu tiên. Đây là nơi hội tụ văn hóa của các vùng miền trong cả nước, hội tụ các tinh hoa văn hóa của các nước ở trong vùng khi mang đến các hoạt động giao lưu văn hóa. Huế cũng sẽ đại diện cho Việt Nam để tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đối với các quốc gia trong ASEAN và các nước đối thoại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. 

Cùng ngày, trong khuôn khổ Festival Huế 2014, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tổ chức trọng thể Lễ thếp vàng pho tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác