Hoạt động của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Tác phẩm Giác ngộ mỗi ngày của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa gồm ba phần: "Hành trình siêu việt", "Tiến bước trên hành trình của bạn" và "Vượt qua chướng ngại trên đường tu tập".



Hoạt động của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Buổi tọa đàm giới thiệu sách " Giác ngộ mỗi ngày" của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại TP.HCM.


Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5 của Đức  Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền Thừa Drukpa, sáng nay (16/4), tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi tọa đàm giới thiệu sách "Giác ngộ mỗi ngày", tác phẩm mới nhất của Đức Pháp Vương được phát hành tại Việt Nam và Triển lãm ảnh "yêu thương trong hành động". Tác phẩm Giác ngộ mỗi ngày của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa gồm ba phần: "Hành trình siêu việt", "Tiến bước trên hành trình của bạn" và "Vượt qua chướng ngại trên đường tu tập". Ở mỗi phần là những mô tả chi tiết về các phương pháp giúp mỗi con người vận dụng Phật pháp, những lời khuyên giảng, triết lý thực tiễn cuộc sống hàng ngày từ đó được áp dụng trở lại cuộc sống. Tác phẩm này được xếp hạng sách bán chạy nhất thế giới ngay từ lần đầu tiên ra mắt độc giả vào năm 2012, sau đó được dịch ra nhiều thứ tiếng như: Anh, Đức, Pháp, Italy, Trung Quốc….


Triển lãm ảnh Yêu thương trong hành động trưng bày 137 tác phẩm nhiếp ảnh và bộ tranh đá quý về cuộc đời, tâm nguyện, các hoạt động thiện hạnh, những thời khắc đẹp và cảm động trên hành trình của Đức Pháp Vương ở dãy Himalaya và khắp thế giới. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 20/4.


Phản hồi

Các tin/bài khác