Hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam và nước ngoài

(VOV5) -  Chương trình nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh tái hiện lại cuộc đời của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành từ lúc lên tàu đi tìm đường cứu nước đến lúc tìm ra chân lí Chủ nghĩa Mác Lê Nin cho đến khi trở thành vị lãnh tụ tối cao của dân tộc.


Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890-19/5/2016), tối 19/5, tại Công viên 23/9, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình nghệ thuật thu hút hàng ngàn người tham gia. Đến dự có Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cùng lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ  Quốc thành phố. Chương trình nghệ thuật đã tái hiện lại cuộc đời của chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành từ lúc lên tàu đi tìm đường cứu nước đến lúc tìm ra chân lí Chủ nghĩa Mác Lê Nin cho đến khi trở thành vị lãnh tụ tối cao của dân tộc, của toàn quân toàn dân mà vẫn rất bình dị và gần gũi.

Hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam và nước ngoài - ảnh 1
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Chương trình Nghệ thuật Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy-TTXVN


Cũng trong tối 19/5, tại thành phố Vinh (Nghệ An), tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết lễ hội làng Sen năm 2016. Lễ hội Làng Sen năm 2016 được tổ chức từ ngày 17- 19/5 tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và một số địa phương khác trong tỉnh Nghệ An. Các hoạt động nổi bật trong Lễ hội làng Sen năm nay gồm: Hội trại Thanh niên; trưng bày chuyên đề ảnh về đề tài Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; Liên hoan tiếng hát làng Sen; chiếu phim về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh… Thông qua các hoạt động của lễ hội, các tầng lớp nhân dân hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong khi đó, ngày 19/5, tại thủ đô Kiev, Ukraine, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine phối hợp với Trường Phổ thông số 251 mang tên Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo về Việt Nam với chủ đề “Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập và tự do”. Cũng trong ngày 19/5, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine tổ chức lễ dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trụ sở Đại sứ quán.

Còn tại Algeria, ngày 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 126 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng ngày 19/5, tại thủ đô Maputo của Cộng hòa Mozambique, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hội người Việt tại Mozambique tổ chức lễ dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Người.

Tối 19/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016). 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt tại Ấn Độ nguyện cố gắng phấn đấu học tập, làm việc tốt, luôn hướng về Tổ quốc và đóng góp sức mình xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh đúng như mong muốn của Người lúc sinh thời. Tại buổi lễ, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tại Ấn Độ và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh những lời ca, tiếng hát tự đáy lòng bày tỏ biết ơn sâu sắc đối với công lao của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Cũng trong hôm qua, tại Thủ đô  Maputo, Cộng hòa Mozambiq, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hội người Việt tại Mozambiq, liên doanh Movitel của Tập đoàn Viettel tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Người.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác