Hội thảo Dấu ấn Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống

(VOV5) - Khôi phục, phát triển làng nghề gắn liền với du lịch là trách nhiệm của cộng đồng và những người thợ làng nghề.


Trong khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2015, tỉnh Thừa Thiên Huế sáng nay, 29/04, tổ chức Hội thảo khoa học Dấu ấn Huế, bản sắc Việt trong các sản phẩm thủ công truyền thống. Hơn 20 tham luận của ngành chức năng, các nhà nghiên cứu đã đưa ra khái quát về nghề thủ công truyền thống Huế và những khó khăn thách thức mà các làng nghề đang gặp phải. Tỉnh Thừa Thiên-Huế có gần 90 làng nghề với trên 2.600 cơ sở sản xuất.


Hội thảo Dấu ấn Huế, bản sắc Việt trong sản phẩm thủ công truyền thống - ảnh 1
Phát triển nghề truyền thống ở Huế đang gặp nhiều khó khăn do đầu ra không ổn định


 Các kỳ Festival nghề truyền thống đã góp phần khôi phục các nghề như: đúc đồng, pháp lam, nghề thiêu, nghề hoa giấy… Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, khôi phục, phát triển làng nghề gắn liền với du lịch là trách nhiệm của cộng đồng và những người thợ làng nghề. Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn cho biết: Quá trình 6 lần tổ chức Festival làng nghề thì tinh thần của các nghệ nhân phấn khởi hơn vì họ được xã hội  biết đến và ghi nhận tài năng của họ. Tuy nhiên chưa đạt được kết quả như mong muốn bởi vì chưa đào tạo những thế hệ kế thừa để sản xuất được hàng thủ công mỹ nghệ mang dấu ấn của Huế.

Festival Nghề truyền thống Huế 2015 với sự tham gia của hơn 240 nghệ nhân đến từ hơn 40 cơ sở, làng nghề truyền thống tiêu biểu của Việt nam kéo dài đến hết ngày 03/05.

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác