Hội thi “Tiếng hát Sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV

(VOV5) - Vòng chung kết hội thi “Tiếng hát Sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 khai mạc tối 26/5, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Hội thi “Tiếng hát Sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV  - ảnh 1
Khai mạc Hội thi: “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015 - 2016 tại Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định).


Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên; định hướng, động viên và đánh giá phong trào văn hóa, nghệ thuật trong các trường đại học, góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện, kỹ năng, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Hội thi năm nay hướng tới ca ngợi tình yêu đối với quê hương, đất nước…; thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, sinh viên đối với công cuộc đổi mới của ngành giáo dục và đất nước… 

Với 14 đoàn dự thi của 14 trường đại học trên cả nước, vòng chung kết hội thi diễn ra từ ngày 26-28/5. Qua vòng loại khu vực, hội thi đã lựa chọn được gần 60 tiết mục xuất sắc (đoạt giải A), cùng với các đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba tham gia vòng chung kết toàn quốc. Ban tổ chức tin tưởng rằng hội thi sẽ là một hoạt động văn hóa ý nghĩa lớn, từ đó góp phần nâng cao trình độ thẩm mỹ, nghệ thuật và tạo cầu nối cho sinh viên giữa các cơ sở đào tạo trong cả nước. 


Hội thi do Bộ Giáo dục và Đạo tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác