Khách du lịch đến Huế, Khánh hòa tăng cao trong dịp tết Bính Thân

(VOV5) - Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, trên 85.000 lượt khách đã đăng ký đến Huế trong dịp Tết Bính Thân, tăng 14% so với Tết Ất Mùi; trong đó, có khoảng 45.000 khách quốc tế, chiếm 53% tổng lượng khách. Dự kiến doanh thu du lịch trong những ngày Tết, trên địa bàn đạt khoảng trên 63 tỷ đồng. Các khách sạn hạng sang 4, 5 sao có lượng khách du lịch lựa chọn nhiều hơn những năm trước. Công suất sử dụng buồng phòng bình quân đạt 70%, tăng 5% so với Tết Ất Mùi (chưa kể khách tự do đến trong những ngày Tết).


Khách du lịch đến Huế, Khánh hòa tăng cao trong dịp tết Bính Thân - ảnh 1

Trong khi đó, theo dự kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, sẽ có khoảng 160.000 lượt du khách đến vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 tại thành phố du lịch biển Nha Trang, trong đó có khoảng 40.000 lượt du khách quốc tế. Tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 Tết sẽ có trên 180 chuyến bay trực tiếp đưa du khách quốc tế đến Khánh Hòa, chủ yếu từ Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc. 

Phản hồi

Các tin/bài khác