Khởi động hệ thống xử lý nhiệt Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Nghị sỹ Hoa Kỳ, sáng nay(19/04), Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrich Leahy và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam, nhấn nút đóng điện khởi động Hệ thống xử lý nhiệt thuộc Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Đây là dự án được Chính phủ Hoa Kỳ viện trợ với tổng kinh phí hơn 84 triệu USD. Mục tiêu của Dự án là xử lý làm sạch 73 nghìn mét khối đất bùn ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Đến nay, các đơn vị thi công đã đào xúc 45 nghìn mét khối đất đưa vào hệ thống xử lý. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định: Công trình này có 1 ý nghĩa rất đặc biệt. Tôi nghĩ rằng sự thành công của công trình không chỉ khắc phục những hậu quả của quá khứ mà còn là con đường mở đến tương lai hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.


Chủ tịch thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrich Leahy cho biết dự án cho thấy khả năng hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để cùng giải quyết hậu quả của chiến tranh. Việc làm sạch ô nhiễm dioxin ở sân bay Đà Nẵng sẽ loại bỏ mối đe dọa đối với sức khỏe của người dân và tạo ra cơ hội phát triển kinh tế. Đây là những ví dụ về tiến bộ mà 2 nước chúng ta đã đạt được từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1995.

Phản hồi

Các tin/bài khác