Kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế

(VOV5) - Sáng nay (14/09), tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Toán học Việt Nam tổ chức kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế (IMO) (1974-2014).

Kỷ niệm 40 năm Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế - ảnh 1

Kể từ lần đầu cử đoàn học sinh tham dự IMO tại Cộng hòa Dân chủ Đức(năm 1974), suốt 40 năm qua, Đoàn Việt Nam luôn nằm trong tốp 10 nước có điểm số cao nhất tại IMO. Đến nay, Việt Nam giành được tổng số 213 huy chương, trong đó có 52 Huy chương vàng, 94 Huy chương bạc và 67 Huy chương đồng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định thành tích về Toán học của Việt Nam đã khẳng định được vị trí của mình trên thế giới; là cơ sở để Việt Nam phát triển và hoàn chỉnh hệ thống trường chuyên trong cả nước. Kết quả của các đoàn học sinh dự thi Olympic Toán học quốc tế cũng là cơ sở để Việt Nam xây dựng các chương trình phát triển Toán học. Ông cho rằng: Chúng ta đã ra đời hệ thống trường chuyên, đây là hệ thống cơ sở phát hiện bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và cho cả nước. Cùng với hệ thống trường chuyên, chúng ta đã có mô hình trước và sau thi Olympic về Toán. Olympic Toán là đỉnh cao chúng ta tham gia quốc tế, nhưng trước đó là toàn bộ hệ thống trường chuyên và sau đó là chương trình Toán học cao cấp và Viện nghiên cứu Toán học cao cấp. Ba quá trình này, giờ đây được kết nối với nhau, chuẩn bị có hệ thống và là điều kiện hết sức quan trọng  và có tính bến vững cho phát triển Toán học Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác