Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đài Phát sóng phát thanh CK2

(VOV5) - Cách đây 50 năm, ngày 20/8/1964, Đài Phát sóng phát thanh CK2 chính thức đi vào hoạt động với nhiệm vụ chính trị là phát sóng cho thính giả trong nước; đặc biệt trong suốt 12 ngày đêm Mỹ đánh bom Hà Nội 1972 thay cho Đài phát sóng phát thanh Mễ Trì và Đài Bạch Mai, bị không quân Mỹ phá hoại; phát sóng binh vận bằng tiếng Anh và phát sóng cho thính giả nước ngoài phục vụ Hội nghị Paris…

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đài Phát sóng phát thanh CK2 - ảnh 1
Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đài CK2

Nhân dịp này, sáng nay, tại Đài Phát sóng phát thanh CK2 ở Chương Mỹ, Hà Nội, Trung tâm kỹ thuật phát thanh, Đài TNVN, tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tại buổi gặp mặt, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến nêu rõ:
"Kỹ thuật phát thanh, kỹ thuật truyền thông ngày càng phát triển. Điều đó đặt ra cho khối kỹ thuật của Đài CK2 nói riêng và cả khối kỹ thuật của Đài TNVN phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để chúng ta làm chủ thiết bị, làm chủ công nghệ. Đài TNVN sẽ xây dựng đề án tổng thể truyền dẫn phát sóng của Đài TNVN trong chiến lược từ nay đến 2020 và đến 2030 để làm sao đảm bảo được vừa phát thanh phát sóng thực hiện nhiệm vụ chính trị hiện tại vừa đáp ứng công nghệ và thiết bị tương lai, đáp ứng xu hướng và nhu cầu của xã hội, của công chúng”./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác