Lễ hội Nghinh Ông đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia

(VOV5) - Sáng nay, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức  khai mạc Lễ hội Nghinh Ông năm 2013, tại huyện Cần Giờ.

Lễ hội Nghinh Ông đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia - ảnh 1
Lễ rước ở Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. (Ảnh: TTXVN)


Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội thờ cúng Cá Ông truyền thống của ngư dân diễn ra vào mỗi dịp rằm tháng 8 âm lịch hàng năm. Lễ hội có nhiều nét độc đáo như truyền thuyết về cá Ông được ngư dân ghi chép, truyền miệng, những câu chuyện lịch sử gắn liền sự hình thành và phát triển của vùng rừng ngập mặn Cần Giờ. Lễ hội Nghinh Ông tại Cần Giờ năm nay có thêm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch thiết thực và ý nghĩa, như: hoạt động về nguồn thăm viếng các di tích lịch sử, lễ mừng công của ngư dân, diễu hành thuyền hoa đăng, thả đèn, lễ Nghinh Ông trên biển… Dịp này, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao quyết định công nhận lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ là Di sản văn hóa Phi vật thể quốc gia.


Ông Ngô Văn Dị, Hội trưởng Hội Vạn lạch, Vạn trưởng Lăng ông Thủy Tướng Cần Giờ cho biết: “Đây là niềm vinh hạnh cho ngư dân Cần Giờ. Tính đến thời điểm này, chúng tôi nhận được 2 bằng công nhận, một là bằng công nhận kiến trúc nghệ thuật cho Lăng ông Thủy tướng và năm nay được Bộ Văn hóa – thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Nghinh Ông là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây chính là tiền đề để giúp cho huyện Cần Giờ chúng tôi phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch trong tương lai”./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác