Liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2016

(VOV5) - 10 đơn vị chi hội mang đến chương trình gần 20 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc.

Chương trình Liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2016, do Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội tổ chức diễn ra chiều 16/10 tại Hà Nội. 

Đây là một trong các hoạt động thường niên của Hội hữu nghị Việt Nam – Lào với mục đích phát huy truyền thống tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào, đồng thời thiết thực chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 – 2/12/2016).

Liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2016 - ảnh 1
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội nhận hoa của Đại sứ Lào

10 đơn vị chi hội mang đến chương trình gần 20 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hà Nội có hơn 40 chi hội và hàng vạn hội viên là các cựu chuyên gia, quân tình nguyện, học sinh sinh viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô với rất nhiều hoạt động thiết thực, phong phú. Ông Đoàn Minh Châu, chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Lào thành phố Hà Nội nhấn mạnh mảng Hội quan tâm nhất là giáo dục thế hệ trẻ thủ đô thấm nhuần tình hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc. "Hà Nội có một đặc thù rất lớn, có tới vài ngàn sinh viên Lào đang học tập tại thủ đô. Đây là điều kiện để chúng tôi tổ chức các câu lạc bộ sinh viên Việt Nam và Lào, để các bạn trau dồi ngôn ngữ Việt Nam cũng đồng thời thế hệ trẻ hai nước tìm hiều  vun dầy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước mà cha ông ta đã dầy công vun đắp"

Liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2016 - ảnh 2
Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào trao bằng khen, tặng hoa cho các Chi hội tham gia Liên hoan
Liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2016 - ảnh 3
Tiết mục "Lấp lánh vinh quang" của Chi hội CLB Một thời hoa lửa
Liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2016 - ảnh 4
Tiết mục "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" của Chi hội CLB Hương sắc Hồ Gươm
Liên hoan giai điệu hòa bình hữu nghị năm 2016 - ảnh 5
Tiết mục "Múa truyền thống Lào" của Chi hội Trường hữu nghị 80

Hướng tới năm 2017, Việt Nam và Lào sẽ cùng nhau kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2017) và 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (5/9/1962 – 5/9/2017). Đây sẽ là cơ hội để Hội hữu nghị Việt Nam – Lào thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động sâu rộng hơn nữa trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tuổi trẻ thủ đô.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác