Mong muốn mọi người dân đều có một cái Tết đầm ấm

(VOV5) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, sáng 14/1, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, tặng quà Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hòa Bình và các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Mong muốn mọi người dân đều có một cái Tết đầm ấm - ảnh 1
Nguyễn Thiện Nhân tặng quà, chúc Tết cho cán bộ nhân viên Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hòa Bình. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)


Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận: Với sự sáng tạo, đổi mới, Trung tâm không chỉ tạo điều kiện cho các em học sinh được đến trường học hành đầy đủ mà còn tự tăng gia sản xuất đảm bảo nhu cầu thực phẩm, không những thế còn xuất khẩu sản phẩm mây tre đan xuất khẩu sang Nhật Bản... Vì vậy, thành quả mà Trung tâm đạt được trong những năm qua trước hết phải xuất phát từ cái tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động ở Trung tâm đã hết mình với công việc.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng với tấm lòng của mình, đội ngũ cán bộ, người lao động của Trung tâm sẽ đoàn kết, nâng cao trình độ chuyên môn, trở thành gia đình lớn thứ hai của những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. 


Thăm các gia đình nghèo, gia đình cách mạng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của các gia đình nghèo và gửi đến các gia đình những món quà trích từ Quỹ "Vì người nghèo",  mong muốn mọi người dân cũng có được một cái tết đầm ấm.


Cũng trong buổi sáng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với Tỉnh ủy Hòa Bình về công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo Tết cho nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lưu ý tỉnh cần phát triển thương hiệu cam canh cùng với phát triển du lịch. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Hoà Bình cần đẩy mạnh cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'', bảo đảm không có hộ nghèo bị bỏ lại phía sau.


** Cũng trong ngày 14/1, Phó thủ tướng Chính phủ thường trực Trương Hoà Bình đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ hai đồn biên phòng  761 và 759 tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.


Mong muốn mọi người dân đều có một cái Tết đầm ấm - ảnh 2
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và tặng quà chiến sĩ Đồn Biên phòng 761 – Đắk Nông


 Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ nhân dịp đầu năm mới, Phó Thủ tướng lưu ý, cán bộ chiến sĩ của các đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại với nước bạn, xây dựng những điểm sáng về đời sống và văn hóa khu vực biên giới. Phó thủ tướng cũng đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người nghèo ở tỉnh Đăk Nông và tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.


** Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cũng đến thăm, tặng quà cho 100 gia đình là các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc ít người  tại xã Y Can huyện Trấn Yên; xã Quang Minh, huyện Văn Yên (Yên Bái).


Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tây Bắc do ông Lò Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Xây dựng hệ thống chính trị Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm Trưởng đoàn, cũng đến thăm và tặng 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 400 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Khau Tinh, Sinh Long của huyện Na Hang và 2 xã Hồng Quang, Thổ Bình của huyện huyện Lâm Bình (Tuyên Quang).
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác