Ngày hội nghệ thuật đường phố Hà Nội

(VOV5) - Mỗi năm một lần, chương trình Liên hoan nghệ thuật đường phố, do Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức, mang đến cho các bạn trẻ Thủ đô một không gian sôi động, náo nhiệt. Trong không gian mở với  nhiều loại hình nghệ thuật đa dạng từ dân gian đến hiện đại đan xen, Liên hoan nghệ thuật  đường phố Hà Nội năm 2014 tạo nên một không khí ngày hội đua tài tưng bừng, nhiều màu sắc mới lạ.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Sau thành công của Liên hoan nghệ thuật đường phố Hà Nội lần thứ nhất vào tháng  9/2013, Chương trình Liên hoan nghệ thuật đường phố Hà Nội lần thứ hai tổ chức vào cuối tháng 3 vừa qua nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng phong trào “ Tôi yêu Hà Nội” và “ Năm thanh niên tình nguyện 2014”. Khác với năm ngoái, chỉ diễn ra tại một địa điểm duy nhất, Liên hoan lần này được tổ chức đồng loạt tại 4 địa điểm: Tượng đài Nguyễn Trãi; Tượng đài Lý Tự Trọng; Vườn hoa Bát Giác và khu vực cổng công viên Thống Nhất với sự tham gia của hơn 500 người là các nghệ sỹ đường phố cùng gần 3000 đoàn viên thanh niên thủ đô. Năm nay, ngoài thi đấu trượt Patin nghệ thuật, thi Free Style Football ( tâng bóng nghệ thuật) còn có các cuộc thi vẽ tranh Graffity, một loại hình nghệ thuật được giới trẻ Hà Nội ưa thích. Đặc biệt, các buổi biểu diễn của các Ban nhạc và các màn ảo thuật đường phố luôn tạo không khí sôi động, cuốn hút giới trẻ.

Ngày hội nghệ thuật đường phố Hà Nội   - ảnh 1

Có mặt sớm trước giờ biển diễn, Nguyễn Việt Hoàng, một trong những bạn trẻ tham gia cuộc thi của các Ban nhạc tại Liên hoan nghệ thuật đường phố năm nay, bày tỏ cảm nghĩ: “ Em muốn thử sức tự tin trước đám đông  và cũng là một trải nghiệm trong cuộc sống. Thể hiện đam mê không chỉ trên đường phố, ở nhà,  ngoài xã hội... Nếu có đam mê thì bất cứ ở nơi đâu thì chúng ta đều có thể làm được”

Ngày hội nghệ thuật đường phố Hà Nội   - ảnh 2

Chiếm phần lớn trong Liên hoan nghệ thuật đường phố lần này là các cuộc trình diễn nghệ thuật vẽ tranh thư pháp, ký họa, nặn tò he, gấp giấy nghệ thuật, thắt nút dây, làm giấy dó, vẽ tranh Đông Hồ...Tại đây, các bạn trẻ còn được thử nghiệm nghề thủ công đan lát hay làm đồ gốm sứ với sự hướng dẫn của các nghệ nhân làng nghề và tất cả các sản phẩm được tặng miễn phí cho mọi người tham gia.Với hình thức tổ chức hấp dẫn, Liên hoan nghệ thuật đường phố không chỉ lôi cuốn giới trẻ tham gia, mà còn thực sự là ngày hội thu hút đông đảo người dân Hà Nội tới xem và cổ vũ. Bà Nguyễn Thị Hà, nhà giáo nghỉ hưu ở  phố Trần Nhân Tông, bày tỏ cảm nghĩ: “ Tôi thực sự ngạc nhiên khi xem những tiết mục văn nghệ của các cháu, rồi những cuộc thi ở đây. Nhiều cháu thực sự có tài và khéo léo . Tôi thích nhất nơi các cháu vẽ tranh thư pháp, thắt nút dây…nhiều cháu làm đẹp lắm. Tôi cũng có cháu tham gia ở đây. Qua xem các cháu, tôi hiểu thêm giới trẻ hiện nay nghĩ gì, làm được gì. Tôi nghĩ nên tổ chức nhiều hơn nữa những sinh hoạt như thế này.”        

 Theo Ban tổ chức Liên hoan nghệ thuật đường phố Hà Nội, với mục đích thu hút thanh niên vào các hoạt động bổ ích, góp phần đầy lùi các tệ nạn xã hội, Liên hoan nghệ thuật đường phố trong thời gian tới sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú hơn, trở thành ngày hội để các bạn trẻ được thử thách, được sống và vui hết mình với những trào lưu giải trí lành mạnh, từ đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên ./.

Phản hồi

Các tin/bài khác