Phát động Tháng hành động quốc gia vì trẻ em năm 2016

(VOV5) - Với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em”, Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2016 diễn ra sáng nay, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Phát động Tháng hành động quốc gia vì trẻ em năm 2016 - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu và tuyên bố phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Lễ phát động truyền đi các thông điệp: phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em là trách nhiệm của mọi người; đảm bảo mùa hè an toàn, không có tai nạn, thương tích trẻ em... qua đó huy động cộng đồng quan tâm, chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: "Đề nghị các Bộ, ngành địa phương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các nhiệm vu, giải pháp theo chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 – 2020. Rà soát, loại bỏ, phòng chống các nguy cơ gây tai nạn thương tích trẻ em tại gia đình, nhà trường và trong cộng đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên tuyền nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quan tâm, chăm sóc và giám sát chặt chẽ con em, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi trẻ em được sống, học tập, vui chơi trong môi trường an toàn". 

Tại Lễ phát động, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng các suất quà và 400 mũ bảo hiểm xe máy cho các em nhỏ trên địa bàn tỉnh. Dịp này, nhiều doanh nghiệp, đơn vị tài trợ ủng hộ gần 11 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. 

Phản hồi

Các tin/bài khác