Sóc Trăng: Họp mặt kỷ niệm 69 năm ngày đón đoàn tù chính trị từ Côn Đảo trở về

(VOV5) - Ngày 23/9, tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm ngày đón đoàn tù chính trị từ Côn Đảo về (23/9/1945-23/9/2014). Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại kỷ niệm những ngày đón đoàn tù chính trị Côn Đảo về Sóc Trăng.


Sóc Trăng: Họp mặt kỷ niệm 69 năm ngày đón đoàn tù chính trị từ Côn Đảo trở về - ảnh 1
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: soctrang.gov.vn


Cách đây 69 năm, trong khí thế của cách mạng tháng Tám thành công, ông Dương Kỳ Hiệp, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, dẫn đầu đoàn cán bộ tỉnh với cờ, biểu ngữ rợp trời ra tận bến Đại Ngãi (cách trung tâm tỉnh lỵ 20 km), bến Cầu Tàu Sóc Trăng đón tiếp đoàn tù Côn Đảo với gần 2.000 tù chính trị bị địch giam cầm và đưa về khu Trường Taberd (nay tại trung tâm thành phố Sóc Trăng) để chăm sóc.

Việc thăm nom, chăm sóc điều trị thương tích, trị bệnh, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ cách mạng được người thân chiến sĩ, cán bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức chu đáo. Sau khi phục hồi sức khỏe, các chiến sĩ tiếp tục tham gia sự nghiệp giải phóng đất nước với mật danh “Đại bàng tung cánh”, trở thành những hạt nhân của phong trào cách mạng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác