Sôi nổi Ngày hội giao lưu ngôn ngữ tại Đà Nẵng

(VOV5) - Trong 2 ngày 21- 22/1, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội giao lưu ngôn ngữ lần thứ I, năm 2017.
  

Sôi nổi Ngày hội giao lưu ngôn ngữ tại Đà Nẵng  - ảnh 1
Học sinh Đà Nẵng tham dự Ngày hội giao lưu ngôn ngữ sáng 21-1 - Ảnh: Đoàn Cường


Nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đến từ các trường và hơn 20 trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tham dự ngày hội. Trong khuôn khổ ngày hội có nhiều hoạt động sôi nổi như: thi dân vũ, thi tìm kiếm tài năng ngoại ngữ, thi thuyết trình về các nền kinh tế của các nước thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), thi văn nghệ và gian trưng bày. Đặc biệt, ở phần thi dân vũ quốc tế, mỗi đội dự thi gồm 21 thành viên đã mang hình ảnh của 21 quốc gia thành viên APEC đến với ngày hội. Cùng với những tấm pa-nô, áp-phích, phần thi dân vũ được xem là những bức tranh thông tin sống động, toàn cảnh về nền kinh tế của các nước thành viên APEC. Các học sinh Việt Nam tham gia ngày hội đã giao lưu, biểu diễn những ca khúc bằng tiếng Anh, Pháp, Hàn, Nhật...; các em học sinh người nước ngoài biểu diễn bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, tại ngày hội còn có nhiều hoạt động như trưng bày giới thiệu sách; tư vấn cho người có nhu cầu học ngoại ngữ... 

Ngày hội đã kết thúc với 6 giải nhất, 11 giải nhì và 16 giải ba được trao cho các đội xuất sắc. Trong khuôn khổ ngày hội, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Tổ chức Green Việt tổ chức triển lãm, truyền thông về loại Voọc Chà Vá chân nâu - một biểu tượng của APEC 2017.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác