Tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

(VOV5) -Sáng 28/4 (tức 10/3 Âm lịch), Lễ dâng hương các Vua Hùng đã diễn ra trang nghiêm, thành kính tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ với sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và hàng vạn người dân cả nước. Buổi lễ được truyền trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam đến đông đảo người dân cả nước.

Trước anh linh của các vị Vua Hùng, Quốc tổ của dân tộc Việt Nam tại đền Thượng và lăng Hùng Vương trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, tri ân các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, cầu cho đất nước ngày càng hưng thịnh, quốc thái dân an. Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng là hoạt động tâm điểm của Lễ hội Đền Hùng năm 2015, diễn ra từ 23 đến 28/4/2015 (tức ngày 5/3-10/3 Âm lịch) tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cùng thời điểm, các địa phương có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trong cả nước, cũng tổ chức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Ngoài phần lễ, phần hội diễn ra nhiều hoạt động như Hội chợ Du lịch Tây Bắc, triển lãm tư liệu ảnh, hiện vật đồng bào cả nước cung tiến Đền Hùng; hội thi nấu bánh chưng, giã bánh dày, liên hoan hát xoan, lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Tín ngưỡng thờ cùng Hùng Vương-Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.Lễ hội Đền Hùng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đây là ngày hội trọng đại và linh thiêng nhất trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đây cũng là ngày họp mặt của những người con không có điều kiện trở về với vùng đất cội nguồn. Cũng trong sáng nay, du khách thập phương tiếp tục đổ về Đền Hùng dự Quốc giỗ. Con đường dẫn lên đỉnh Nghĩa Lĩnh đông nghịt với hàng vạn du khách.

Tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - ảnh 1
Dòng người kéo về đất Tổ dự lễ dâng hương. Ảnh: internet


Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng là hoạt động tâm điểm của Lễ hội Đền Hùng năm 2015, diễn ra từ 23 đến 28/4/2015 (tức ngày 5/3-10/3 Âm lịch) tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cùng thời điểm, các địa phương có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trong cả nước, cũng tổ chức dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

 

Lễ hội Đền Hùng năm Ất Mùi 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì với sự tham gia của 5 tỉnh là: Sơn La, Phú Yên, Đắc Nông, Tiền Giang và Bạc Liêu. Cùng với lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng còn có lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ. Phần hội gồm có Hội chợ Du lịch Tây Bắc, triển lãm tư liệu ảnh, hiện vật đồng bào cả nước cung tiến Đền Hùng; hội thi nấu bánh chưng, giã bánh dày, liên hoan hát xoan, lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Tín ngưỡng thờ cùng Hùng Vương-Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.Lễ hội Đền Hùng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.


Trong dịp này, tại hơn 1400 di tích đền thờ Vua Hùng trong cả nước đều tổ chức các hoạt động dâng hương tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng. Tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay (28/4), Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương được tổ chức tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, thuộc Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử chiến đấu giữ nước, dựng nước đầy oai hùng và vẻ vang của dân tộc qua hàng nghìn năm văn hiến./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác