Từng bừng lễ hội Trung Thu 2015 ở các địa phương trong cả nước

(VOV5) -  Với các hoạt động chủ đạo là những trò chơi dân gian truyền thống như múa sư tử, rước đèn ông sao, thi kể chuyện, Lễ hội Trung Thu 2015 Bảo tàng Hà Nội góp phần giáo dục truyền thống, gìn giữ các bản sắc văn hóa dân tộc cho thiếu nhi.

Rước Trăng chơi phố - Lễ hội Trung Thu 2015 (15 tháng 8 âm lịch) lần đầu tiên do Bảo tàng Hà Nội và GROUP Đình Làng Việt phối hợp tổ chức ngày 26/9 (14 tháng 8 âm lịch) trở thành lễ hội Trung thu lớn với sự tham gia của 1000 em thiếu nhi và phụ huynh.

Từng bừng lễ hội Trung Thu 2015 ở các địa phương trong cả nước - ảnh 1



Với các hoạt động chủ đạo là những trò chơi dân gian truyền thống như múa sư tử, rước đèn ông sao, thi kể chuyện, Lễ hội Trung Thu 2015 Bảo tàng Hà Nội góp phần giáo dục truyền thống, gìn giữ các bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường tinh thần đoàn kết và rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể cho thiếu nhi. Ngoài mâm cỗ lớn được Ban tổ chức chuẩn bị, các em nhỏ có phần “Góp cỗ trông trăng” với hoạt động chia sẻ những sản vật trung thu của mình như bánh, kẹo, trái cây, đồ chơi đến góp vào mâm cỗ chung với bạn bè. Bảo tàng Hà Nội kỳ vọng đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường niên cho trẻ em Thủ đô có một trung thu truyền thống Việt Nam.

Cùng ngày 26/9, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam diễn ra lễ khai mạc Chương trình Trung thu 2015 với chủ đề “Sắc màu văn hóa Cần Thơ”. Diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9, Chương trình Trung thu 2015 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho khách tham quan, đặc biệt là các em nhỏ trong dịp Trung thu năm nay. Trung thu hằng năm, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thường tổ chức các chương trình giới thiệu những nét đặc sắc văn hóa của các địa phương. Văn hóa vùng sông nước Cần Thơ được chọn là điểm nhấn của Chương trình Trung thu năm nay. Đến với chương trình, các em nhỏ được tham gia nhiều trò chơi dân gian quen thuộc như kéo co, đi cà kheo, nhảy lò cò, nhảy bao bố, nặn tò he.

Từng bừng lễ hội Trung Thu 2015 ở các địa phương trong cả nước - ảnh 2


Tối 26/9, nhiều địa phương, nhà văn hóa, nhà thiếu nhi tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đêm Trung thu cho các em thiếu nhi, đặc biệt là các trẻ em nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại Nhà Thiếu nhi Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương" năm 2015 cho gần 1.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ban tổ chức tặng 30 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi và 500 phần quà cho trẻ em nghèo. Em Nguyễn Hoàng Trung, thiếu nhi đến từ quận 5, tham gia đêm hội bày tỏ: “Ba mẹ dẫn con đi chơi Trung thu, con rất vui. Con thích trò đi vòng tròn, múa lân, đánh trống và chơi trò chơi. Con mong muốn có  đêm Trung thu đẹp”.

Tối 26/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ hội trăng rằm 2015 với chủ đề “Vầng trăng cổ tích” cho các em thiếu nhi. Lễ hội trăng rằm năm 2015 “Vầng trăng cổ tích” mang tới cho các em thiếu nhi một món quà đặc biệt với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như: Múa lân, rước đèn, khiêu vũ thể thao, biểu diễn xiếc, ảo thuật và các tiểu phẩm vui tươi, sinh động và dí dỏm của chị Hằng và chú Cuội. 

Ban tổ chức và các nhà tài trợ tặng 80 xe đạp và 80 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 80 thiếu nhi tiêu biểu vượt khó vươn lên học tập.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác