Việt Nam và Trung Quốc hợp tác phòng, chống ma túy

(VOV5) -  Việc tăng cường hơn nữa hợp tác phòng, chống ma túy; mở rộng lĩnh vực và nâng cao trình độ hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác phòng chống ma túy của hai nước, góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình phòng, chống ma túy trong khu vực.


Hội nghị song phương lần thứ 6 về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra sáng 28/07, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Việt Nam và Trung Quốc hợp tác phòng, chống ma túy - ảnh 1
Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói về hoạt động ma túy ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: vnexpress.net

Tại hội nghị, hai bên nhận định Việt Nam và Trung Quốc đã và đang phải đối mặt với sự gia tăng hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia trong việc sản xuất, mua bán và vận chuyển bất hợp pháp các loại ma túy với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Do đó, việc tăng cường hơn nữa hợp tác phòng, chống ma túy; mở rộng lĩnh vực và nâng cao trình độ hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác phòng chống ma túy của hai nước, góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình phòng, chống ma túy trong khu vực.

Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều vấn đề như: công tác cai nghiện; công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; công tác phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp tội phạm ma túy, hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy. Hội nghị còn thảo luận những tồn tại, đưa ra các giải pháp, phương hướng hợp tác trong thời gian tới giữa hai nước nhằm tạo ra một bước tiến mới trong công tác phối hợp phòng, chống ma túy; đồng thời phát động đợt cao điểm lần thứ 3 về phối hợp tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc được triển khai trong thời gian tới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác