Vườn sách Kim Đồng tại Hội sách Hà Nội 2015

(VOV5)- Không gian sách Kim Đồng quy tụ số lượng sách nhiều nhất từ trước đến nay, với khoảng 2.500 tựa sách và gần 10 vạn cuốn sách thuộc đủ các thể loại.

Hội sách Hà Nội 2015 được tổ chức từ  ngày 29.9 đến 5.10 tại Hoàng thành Thăng Long. Với 8 gian hàng tại Khu A, Nhà xuất bản Kim Đồng mang đến Hội sách 10 vạn cuốn sách và chính sách ưu đãi lớn dành cho bạn đọc. Đây sẽ là một không gian văn hóa dành cho những người yêu sách Thủ đô với các hoạt động giao lưu cùng tác giả, dịch giả, họa sĩ…

Nhà xuất bản Kim Đồng áp dụng chính sách ưu đãi lớn nhất dành cho độc giả  lên đến 50%, các gian sách đồng giá 2.000đ, 5.000đ, 10.000đ, 15.000đ... sẽ mang đến những lựa chọn thú vị, bất ngờ. Các combo sách hấp dẫn với chiết khấu và quà tặng đính kèm. Mọi đơn hàng đều nhận được quà, độc giả càng mua nhiều càng có lợi.

Vườn sách Kim Đồng tại Hội sách Hà Nội 2015  - ảnh 1

Tại Hội sách Hà Nội 2015, vườn sách Kim Đồng cũng cho ra mắt những tựa sách mới, hấp dẫn nhất.

Đó là cuốn sách tranh “Trái tim của Mẹ” (Hoài Anh- Đậu Đũa), cuốn sách tuyệt đẹp thể hiện tấm lòng của  một bà mẹ. Tình yêu của người mẹ thật vĩ đại bởi chính sự giản dị hàng ngày, mọi việc mẹ làm, mọi điều mẹ nói đều dành cho con sự ngọt ngào. "Trái tim của mẹ" là cuốn nhật kí bằng tranh tươi sáng và trong lành nhất đã ghi lại những khoảnh khắc kì diệu, những trải nghiệm tuyệt vời trên hành trình đồng hành cùng con của một người mẹ. Đây là cuốn sách dành cho tháng 10 của mọi người Mẹ... Lễ ra mắt và giao lưu với các tác giả của “Trái tim của mẹ” sẽ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm làm mẹ và là nơi các bé có thể tham gia tô màu, viết thiệp tăng bà, tặng mẹ, tặng cô – những người phụ nữ thân thiết của mỗi người.

Đó là “Đi cùng ánh sáng”, bộ sách giáo khoa về cách nuôi dạy trẻ tự kỉ đến từ nước Nhật đã làm rung động toàn thế giới. Keiko Tobe là một nghệ sĩ manga Nhật Bản nổi tiếng, bộ truyện “Đi cùng ánh sáng” (With the Light). 15 tập, tái hiện sâu sắc cuộc đấu tranh hằng ngày để nuôi dạy một em bé tự kỉ. “Đi cùng ánh sáng” mang về cho Keiko Giải xuất sắc Liên hoan Mĩ thuật Truyền thông (Excellence Media Arts Festival) của Nhật năm 2004, được chuyển thể thành một bộ phim truyền hình nhận được nhiều lời ngợi khen. Bộ truyện này đã toả ánh sáng nhân văn đến nhiều nước trên thế giới.

Đó là bộ 3 cuốn “Một đêm giông bão” khúc ca về tình bạn giản dị và xúc động. Sách đã được bán 4 triệu bản trên thế giới. Nhân dịp ra mắt bộ sách tác giả Kimura Yuichi sẽ sang Việt Nam và giao lưu cùng các độc giả đầu tiên của “Một đêm giông bão” vào ngày 3.10.

Ấn bản mới “John đi tìm Hùng”, “Biên niên sử Narnia”, “Hộ chiếu tâm hồn”, “Một trăm cổ tích” do nhà văn Tô Hoài kể cũng xuất hiện trong dịp này.

Tủ sách Làm cha mẹ của NXB Kim Đồng giới thiệu bộ sách “Những tuyệt chiêu dạy trẻ tư duy”, “Những tuyệt chiêu chuyện trò với trẻ”…

Tại nhà hội thảo Hội sách Hà Nội: 9: giờ sáng 3.10.2015 ra mắt sách Một đêm giông bão và giao lưu với tác giả Kimura Yuichi; 15 chiều 4.10.2015 ra mắt sách và giao lưu với tác giả Trái tim của Mẹ. Tại khu vực Vườn sách Kim Đồng, 5 giờ chiều các ngày  29/9 gặp gỡ tác giả Vũ Hùng, 30/9 gặp gỡ tác giả Vi Thùy Linh, 3/10 gặp gỡ tác giả Trần Hùng John; 4/10 gặp gỡ tác giả Lê Nguyễn Lê.  

Trong suốt thời gian diễn ra Hội sách Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức các cây đọc sách và các bàn tô màu phục vụ miễn phí các độc giả nhí. Đặc biệt, 9h ngày 4.10, sẽ diễn ra buổi tô màu lịch sử với sự hướng dẫn của các họa sĩ. Các em có thể vẽ tự do hoặc vẽ thi theo nhóm để dành được các phần quà hấp dẫn.

Phản hồi

Các tin/bài khác