Cần Thơ: Xây dựng học viện Phật giáo Nam tông Khmer

(VOV5) - Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer ngày 25/3 tổ chức lễ đặt đá và vận động xây dựng học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại quận Ô Môn thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ: Xây dựng học viện Phật giáo Nam tông Khmer - ảnh 1
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ. Ảnh theo: giacngo.vn


Học viện Phật giáo Nam tông Khmer có diện tích gần 7ha với tổng kinh phí sẽ xây dựng trên 450 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu học của Phật tử Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long và sẽ nhận học viên của các nước bạn như: Lào, Campuchia và Thái Lan. Thượng tọa Lý Hùng, Phó tổng thư ký Hội đồng điều hành học viện, cho biết: “Các nhà tài trợ, các vị chư tôn giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer trong nước cũng như ngoài nước, góp phần trong việc xây dựng  học viện Phật giáo Nam tông Khmer cho các sư học Ba li giáo lý chuyên ngành Ba Li Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là học viện thứ 4 của giáo hội Phật giáo Việt Nam, quy mô sẽ liên kết các nước Đông Nam Á, Châu Á và quy mô mang tầm quốc tế”.


Sau lễ vận động Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đã nhận được số tiền gần 20 tỷ đồng từ các tổ chức và cá nhân, để xây học viện. Dự kiến học viện sẽ xây dựng trong 3 giai đoạn, giai đoạn 1 sau khi hoàn thành sẽ tiếp nhận phật tử vào cuối năm 2018.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác