Cần Thơ tổ chức Lễ Giỗ Đức Y Tổ Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 226

(VOV5) – Lễ giỗ tổ Đức Y Tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được tổ chức hàng năm nhằm thể hiện tấm lòng “Tôn sư trọng đạo” của các thế hệ thầy thuốc thành phố Cần Thơ đối với tấm gương sáng của ông về y đức, y đạo và y thuật.


Ngày 12/02 (tức ngày 16 Tháng Giêng Năm Đinh Dậu), Lễ Giỗ Tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác lần thứ 226, do Sở Y tế thành phố Cần Thơ phối hợp với UBND phường An Hòa tổ chức để tưởng nhớ đến công ơn của người thầy thuốc y học cổ truyền, một vị Đại danh của nền y học Việt Nam.


Tại buổi lễ, đại diện Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ, Sở Y tế Cần Thơ, Thầy thuốc nhân dân cùng với các ban ngành đoàn thể, các y bác sĩ ngành y tế Cần Thơ đến dâng hương tưởng niệm Đức Y tổ Lê Hữu Trác tại đền thờ.

 

Cần Thơ tổ chức Lễ Giỗ Đức Y Tổ Hải Thượng Lãn Ông lần thứ 226 - ảnh 1
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao học bổng cho sinh viên ngành y tại lễ giỗ. Ảnh: baocantho


Lễ giỗ tổ Đức Y Tổ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được tổ chức hàng năm nhằm thể hiện tấm lòng “Tôn sư trọng đạo” của các thế hệ thầy thuốc thành phố Cần Thơ đối với tấm gương sáng của ông về y đức, y đạo và y thuật.

 

Nhân dịp này, Sở Y tế Cần Thơ đã trao 70 suất học bổng cho sinh viên vượt khó đang theo học ngành Y, Dược tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ và Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, từ nguồn Quỹ Khuyến học Lê Hữu Trác do Công đoàn Sở Y tế phát động từ phong trào nuôi heo đất, mỗi suất học suất học bổng là 2 triệu đồng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác