Câu lạc bộ “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng” ở Đắc Lắc

(VOV5) - Những năm qua, thực hiện Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em, tại tỉnh Đắc Lắc đã xuất hiện nhiều mô hình câu lạc bộ giúp đỡ các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Câu lạc bộ “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng” tại Buôn Kniêt, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, là một điển hình. Hoạt động của Câu lạc bộ không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của người dân tộc thiểu số về quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, mà còn trực tiếp giúp nhiều trẻ em khó khăn được tiếp tục đến trường. 

Câu lạc bộ “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng” ở Đắc Lắc - ảnh 1
Một lớp dạy chữ cho trẻ em (Ảnh minh họa: dantri.com)

Nghe âm thanh bài viết tại đây:




Thành lập từ tháng 8/2014, Câu lạc bộ “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng” buôn Kniêt, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc, đã trở nên quen thuộc với các em thanh thiếu nhi người Êđê.  Câu lạc bộ hiện có 45 thành viên, trong đó 5 người thuộc nhóm thành viên chăm sóc, giảng dạy và 40 trẻ em, chủ yếu là thiếu nhi trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Định kỳ mỗi tháng câu lạc bộ sinh hoạt một lần.  Ngoài ra còn có các buổi sinh hoạt tập trung theo từng dịp cụ thể, như ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, tết Trung thu… Trong các buổi sinh hoạt, các em được hướng dẫn cách phòng chống bạo lực gia đình, tránh bị xâm hại, lợi dụng và phòng tránh các tai nạn, cùng tìm hiểu về quyền lợi, bổn phận của trẻ em.  Đồng thời, các em còn được chơi các trò chơi dân gian, tham gia múa hát tập thể… Em H’Sơ Ron Êban, 14 tuổi, chia sẻ: "Em rất vui được tham gia câu lạc bộ bảo vệ chăm  sóc trẻ em. Câu lạc bộ giúp đỡ nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, học tập, động viên các bạn đã bỏ học đi học lại. Câu lạc bộ cũng cho em sách vở, bút để học".


Những hoạt động của câu lạc bộ liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của bà con buôn Kniêt, đã từng bước góp phần giúp cộng đồng, cha mẹ và các em thiếu nhi hiểu rõ hơn về những chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước đối với trẻ em, cũng như  trách nhiệm, nghĩa vụ của gia đình; quyền lợi, bổn phận của trẻ em.  Câu lạc bộ “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng” còn kịp thời giúp đỡ nhiều em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó. Như em H’La Zem Kbuôr, mới 11 tuổi đã bỏ học để đi làm thuê mong muốn phụ giúp cha mẹ. Năm học vừa qua, nhờ sự vận động của câu lạc bộ, em đã đi học lại và thi đỗ vào Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Cư Kuin. Dịp này, H’La Zem được Câu lạc bộ tặng 1 chiếc xe đạp làm phương tiện đến trường. Đây là nguồn động viên rất lớn giúp em và gia đình thêm cố gắng vượt qua khó khăn. Em H’La zem kbuôr tâm sự: "Em rất vui khi được tham gia học hỏi nhiều điều bổ ích ở câu lạc bộ. Em cảm ơn thầy cô và tất các anh chị, các bạn  luôn giúp đỡ em".


Sau 2 năm thành lập, Câu lạc bộ “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng” buôn Kniêt đã vận động được 16 trường hợp trẻ em bỏ học trở lại trường lớp.  Tình trạng học sinh bỏ học ở địa phương cũng giảm hẳn.  Trẻ em được cộng đồng quan tâm chăm sóc nhiều hơn.


Câu lạc bộ “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng” ở Đắc Lắc - ảnh 2
Dạy các em học sinh chơi các nhạc cụ dân tộc (Ảnh minh họa: dantri.com)


Thông qua hoạt động điều tra thực trạng về trẻ em trong buôn, câu lạc bộ đã phát hiện và hướng dẫn, hỗ trợ các gia đình đi làm giấy khai sinh cho các em; đề nghị chính quyền địa phương cấp bổ sung thẻ bảo hiểm y tế cho 34 trẻ dưới 6 tuổi… Câu lạc bộ còn vận động quyên góp được hơn 2 triệu đồng giúp đỡ cho 5 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 2 xe đạp và đồ dùng như quần áo, sách vở cho các em. Chị Amí Hoa, phụ trách câu lạc bộ, cho biết:
 "Tôi thấy vui vì khi tham gia dạy cho câu lạc bộ. Có nhiều hình thức giúp các em được học hỏi trong câu lạc bộ như sinh hoạt văn nghệ, giao lưu với trẻ em các thôn buôn khác. Dạy cho các em biết về quyền của trẻ em, bổn phận của trẻ em. Khi rà soát biết có 15 em chưa có giấy khai sinh. Tôi vận động phụ huynh và dẫn phụ huynh đăng ký giấy khai sinh quá hạn cho các em tại uỷ ban xã".


Ông Lương Viết Gia, Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân xã Ea Ktur, đánh giá Câu lạc bộ “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng” đã tạo sự bình đẳng và mọi cơ hội phát triển cho trẻ em cả về thể chất lẫn tinh thần. Gia đình các em cũng phấn khởi trước sự quan tâm của cộng đồng, từ đó họ có trách nhiệm hơn trong việc phối hợp chăm sóc, bảo vệ các em. Ông Gia cho biết: "Đối với công tác câu lạc bộ chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng theo đánh giá hàng năm, quý, tháng của câu lạc bộ thấy mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sân chơi cho các em. Từ câu lạc bộ, các em biết được quyền lợi của mình. Bên cạnh đó lồng ghép vào giáo dục về chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp cận chính sách của xã hội đối với trẻ em".


Câu lạc bộ “Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng” tại buôn Kniêt, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Dak Lak, đã phát huy hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chăm sóc giáo dục trẻ em. Câu lạc bộ đã tạo thêm một “mái nhà” cho trẻ em ở vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác