Hội thảo khoa học về đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang

(VOV5) -  Ngày 21/3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học về thực trạng đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang hiện nay.

Hội thảo tập trung thảo luận về các vấn đề như: Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc Mông tỉnh Tuyên Quang; Văn hóa tín ngưỡng và ngôn ngữ của dân tộc Tày trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong mối quan hệ là động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh…

Hội thảo khoa học về đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang  - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo: Ảnh: TTXVN


Hội thảo đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo quyền của người dân tộc thiểu số như: khuyến khích đồng bào phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững; Tạo điều kiện đầu tư, giúp đỡ về vốn, trang bị kiến thức nhằm giúp đồng bào có điều kiện phát triển kinh tế nâng cao thu nhập; Thực hiện tốt công tác chăm lo sức khỏe, chế độ bảo hiểm và các chương trình y tế quốc gia trong vùng đồng bào dân tộc. Song song với việc nâng cao đời sống vật chất cần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác