Lễ kỷ niệm 60 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

(VOV5) - Sáng 26/11, tại Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ 2.

Lễ kỷ niệm 60 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - ảnh 1
Tiết mục hợp xướng của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Đình Nam


Được thành lập năm 1956 với tên gọi đầu tiên là Trường Âm nhạc Việt Nam, 60 năm qua, Học viện đã có những bước phát triển không ngừng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã được Nhà nước trao tặng nhiều phẩn thưởng cao quý như: Huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba.

Lễ kỷ niệm 60 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - ảnh 2
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ảnh. VGP/Đình Nam


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tựu thầy trò Học viện Âm nhạc Quốc gia đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong rằng thời gian tới, thầy và trò nỗ lực hơn nữa để đưa Học viện trở thành nơi đào tạo âm nhạc có vị thế trong khu vực và châu lục.

Phản hồi

Các tin/bài khác