Liên hoan Tiếng hát Việt Nam - ASEAN 2017 tại Lào

(VOV5) -  Các thí sinh đã biểu diễn nhiều tiết mục ca nhạc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước. 


Tối 14/3, tại Thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra cuộc thi chung kết và trao giải Liên hoan Tiếng hát Việt Nam - ASEAN 2017. 16 giọng ca xuất sắc nhất tham dự đêm chung kết, gồm 7 thí sinh ở Thái Lan, 4 thí sinh ở Lào và 5 thí sinh Việt Nam. 

Liên hoan Tiếng hát Việt Nam - ASEAN 2017 tại Lào - ảnh 1
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng trao giải nhất tại cuộc thi cho thí sinh Nguyễn Thị Kim Liên tại đêm chung kết. Ảnh: TTXVN

Các thí sinh đã biểu diễn nhiều tiết mục ca nhạc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Kim Liên, đoàn Thái Lan. Hai giải nhì thuộc về thí sinh đoàn Việt Nam và Thái Lan; Hai thí sinh đoàn Việt Nam và một thí sinh đoàn Lào đồng giải ba. 


16 thí sinh tham dự chung kết Liên hoan tiếng hát Việt Nam - ASEAN 2017 và 2 thí sinh nhận giải phụ sẽ có cơ hội tham gia tranh tài tại Liên hoan Tiếng hát Việt Nam toàn cầu, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2017, tại Cộng hòa Cezch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác