Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng sống cho người có công, người nghèo

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chất lượng sống cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. 


Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 4/1.Theo bà Nguyễn Thị Thu, ngành lao động thương binh, xã hội thành phố cần tập trung rà soát các đối tượng thuộc diện chính sách, người có công để bổ sung điều chỉnh mức chăm lo phù hợp. Trước mắt, trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở, ngành tổ chức Tết chu đáo và không để sót đối tượng cần chăm lo. UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý tăng 15%, tương đương hơn 100 tỷ đồng so với năm 2016 để thực hiện việc chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công và người nghèo trên địa bàn thành phố. 

Phản hồi

Các tin/bài khác