Việt Nam tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng Ngày Tiết kiệm thế giới

(VOV5) - Sáng 30/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức “Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng ngày Tiết kiệm thế giới năm 2016 tại Việt Nam”.

Việt Nam tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng Ngày Tiết kiệm thế giới - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: TTXVN


Với chủ đề “Tiết kiệm hôm nay - Tươi sáng ngày mai”, Tuần lễ hưởng ứng Ngày tiết kiệm năm nay hướng đến nhóm đối tượng trọng tâm là phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên - những người có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy phong trào tiết kiệm. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cho rằng đây là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày lễ ngày, vì vậy mỗi người dân hãy sống giản dị, tiết kiệm để nhiều người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông Nguyễn Thiện Nhân  cũng chỉ rõ yêu cầu cấp bách của Quốc gia là phải tiết kiệm, chống lãng phí. “Tôi nghĩ rằng nếu tại mỗi nhà hàng ăn ở các thành phố mỗi bữa tiệc bớt đi 1 chai rượu, bớt đi 1 chai bia. Hay chúng ta kiểm tra đồ vật xem nhiều cái vẫn còn dùng được. Như vậy sẽ tránh được lãnh phí. Và lãng phí, tham nhũng là 1 loại lãng phí khủng khiếp nhất. Chúng tôi rất mong vì đất nước, vì tương lai gia đình chính mình chúng ta phải có 1 thái độ cương quyết với lãng phí, tham nhũng”.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị các bộ, ban ngành, đoàn thể, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thi đua tiết kiệm bởi tiết kiệm hôm nay, tươi sáng ngày mai. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 28 sổ tiết kiệm cho sinh viên nghèo vượt khó của Học viện Phụ nữ và Học viện Ngân hàng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác