Đường hầm đất sét, điểm du lịch mới thu hút du khách ở Đà Lạt

(VOV5)- Đường hầm đất sét là một công trình nhân tạo mới ở Đà Lạt, kích thích trí tưởng tượng và sự tò mò của du khách.

Đường hầm đất sét, điểm du lịch mới thu hút du khách ở Đà Lạt - ảnh 1
Không gian độc đáo của Đường hầm đất sét. Ảnh: Thu Quỳnh

Nghe âm thanh bài viết tại đây


Đường hầm đất sét có nhiều tên gọi khác nhau như đường hầm điêu khắc, đường hầm đất đỏ, làng đất sét. Trải dài hơn 1.200m nằm giữa rừng thông xanh biếc, đường hầm đất sét là một công trình nhân tạo mới ở Đà Lạt, kích thích trí tưởng tượng và sự tò mò của du khách. 


Các công trình kiến trúc, cảnh quan Đà Lạt bằng đất sét nổi bật giữa rừng thông xanh mát thơ mộng bên hồ Tuyền Lâm. Ấn tượng đầu tiên về công trình này phải kể đến là con đường hầm lộ thiên với nhiều tác phẩm điêu khắc chạy dọc hai bên vách. Công trình này được tạo nên dựa trên ý tưởng là tái hiện Đà Lạt từ thuở sơ khai tới khi phát triển thành một vùng đất hiện đại cùng những công trình kiến trúc, văn hóa độc đáo của thành phố này. Chủ nhân của đường hầm đất sét là anh Trịnh Bá Dũng, người có niềm đam mê lớn với những công trình kiến trúc cổ ở Đà Lạt.  Sau bốn năm nghiên cứu, anh Dũng tìm ra công thức biến đất sét bazan thành một chất liệu mới có màu sắc độc đáo, thân thiện với môi trường để dựng lên đường hầm và các tác phẩm điêu khắc bằng chất liệu đất sét có độ bền tương đương với bêtông: Tôi quyết định chọn Đà lạt làm du lịch mà muốn vậy phải chọn sản phẩm rất đặc biệt. Tôi có may mắn đi nhiều nước trên thế giới và mỗi nước có cách làm du lịch khác nhau. Khi tôi dừng lại ở vườn hoa ở Hà Lan tôi thán phục họ vì chỉ sử dụng một loại hoa tuylip để làm du lịch, đó là đặc sản của họ và rất thành công. Khi về Đà Lạt tôi gặp phiền toái nhất là đất đỏ, mưa bị lầy, đi xe hay bị té. Biệt thự xây xung quanh rất đẹp nhưng xung quanh nó là màu đỏ thì tôi bất chợt nghĩ đây cũng là một sản phẩm, một đặc sản. Với kinh nghiệm và kiến thức, tôi đã nghiên cứu thành công với công nghệ này và xem đất đỏ là đặc sản và tôi đã làm được căn nhà bằng đất đỏ và đường hầm điêu khắc. 


Chủ nhân của công trình đã cho đào và di dời tới 50.000 mét khối đất sâu trong lòng một quả đồi để tạo nên đường hầm dài 1,2 km, rộng từ 2 đến 10 mét, sâu từ 1 đến 9 mét và tạo nên các tác phẩm điêu khắc ở hai bên đường hầm. Đi theo đường hầm, du khách cảm nhận rõ nét lịch sử hình thành Đà Lạt với những ngôi nhà sàn đặc trưng, những hình ảnh sinh hoạt đời thường của đồng bào các dân tộc... Tiếp đó là các địa danh hiện đại của Đà Lạt như: ga xe lửa, viện Pasteur, nhà thờ Con gà hay sân bay, thung lũng tình yêu. Trong công trình điêu khắc đất sét này, tác phẩm đặc biệt nhất  là một ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng đất sét rộng khoảng 90 m2. Sách kỷ lục Việt Nam đã ghi nhận hai kỷ lục cho ngôi nhà này là ngôi nhà bằng đất đỏ bazan không nung có mái đắp nổi hình bản đồ Việt Nam đầu tiên có diện tích lớn nhất và ngôi nhà đất đỏ bazan không nung đầu tiên có phong cách độc đáo nhất. Anh Trịnh Bá Dũng cho biết: Đây là một cụm về điêu khắc trong đó có căn nhà bằng đất nằm trong một phần của đường hầm. Điều tôi tự hào nhất về căn nhà là trên nóc nhà có bản đồ Việt Nam, có quần đảo Hoàng Sa và Trường sa. Tôi đã chứng kiến nhiều khách du lịch đến đây từ bà cụ, các em nhỏ, các cựu chiến binh...đã rất là tự hào khi đứng chụp hình tại đây. 


Chỉ khi du khách đến tận mắt chứng kiến, chiêm ngưỡng cả công trình đường hầm đất sét ở Đà Lạt mới có thể cảm nhận được hết tâm huyết mà chủ nhân đã dành cho công trình này. Bà Đoàn Thị Lộc, du khách ở Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: Đến Đà lạt nhiều nhưng đây là lần đầu tiên đến với khu du lịch này. Cũng có nghe và muốn có cơ hội để đến và khi đến quả là bất ngờ với công trình mà kiến trúc sư đã điêu khắc, từ những chất liệu hết sức đặc biệt. Ấn tượng nhất là công trình mang tính thống nhất, xuyên suốt từ trong ra ngoài, có điều gì đó rất lạ lẫm đối với các điểm tham quan của Việt Nam hiện nay. Cảm giác không có gì giống như đất sét như mình tưởng tượng mà người ta đã tạo thành một chất liệu đông cứng như vậy thì rất là hấp dẫn đối với người lần đầu tiên đến với khu du lịch này. 


Đà Lạt là điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước bởi có khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Không chỉ có vậy, du khách còn bất ngờ và có thêm những trải nghiệm thú vị khi đến tham quan những công trình nhân tạo như đường hầm đất sét.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác