Khai mạc Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ nhất

(VOV5) - Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ nhất và cũng là Lễ hội đua thuyền đầu tiên của tỉnh Điện Biên.

Trong sáng đầu tiên của năm mới (1/1/2015), thị xã Mường Lay, diễn ra Lễ hội đua thuyền đuôi én đầu tiên trên lòng hồ thủy điện Sơn La, với sự cổ vũ của 10 ngàn đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã, du khách từ các địa phương trong tỉnh và các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La.

Khai mạc Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ nhất  - ảnh 1
Lòng hồ thủy điện Sơn La là nơi diễn ra nhiều lễ hội đua thuyền của tỉnh. Ảnh: NDĐT

Trong hai ngày diễn ra Lễ hội (1-2/1), 230 vận động viên đến từ 9 đơn vị tham gia thi đấu các nội dung: Lễ "Tế" thần sông nước cầu may cho các đội đua thuyền; Thi đua thuyền trên lòng hồ Thủy điện Sơn La từ Bến cảng Cơ khí đến lòng hồ Bản Hốc với chiều dài 500m; Thi đấu các môn thể thao dân tộc như: tung còn,  Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ nhất và cũng là Lễ hội đua thuyền đầu tiên của tỉnh Điện Biên không chỉ góp phần phục dựng, khôi phục và bảo tồn nền văn hóa của dân tộc, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Điện Biên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác