Trưởng thôn người Raglai làm theo lời Bác

(VOV5) Chamaléa Phước, trưởng Thôn Do, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, là một điển hình trong  cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở tỉnh Ninh thuận. Bằng những việc làm cụ thể, anh và người dân thôn Do đang song hành cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng thôn xóm ngày một khang trang đổi mới. 

Trưởng thôn Chamaléa Phước còn khá trẻ nhưng người dân thôn Do quý mến anh nên hay gọi là già làng. Với người dân ở xã Ma Nới, từ “già làng”, không chỉ dành riêng cho người cao tuổi mà còn dùng để chỉ người có uy tín được tin tưởng, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như hướng dẫn bà con sản xuất nông nghiệp và giải quyết những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Chị Chamléa Thị Đen, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn-Ninh Thuận, cho biết: Nhờ cán bộ thôn Chamalea Phước hướng dẫn cách làm ăn nên chúng tôi làm ăn được, còn trước đây làm không hiệu quả.

Trưởng thôn người Raglai làm theo lời Bác - ảnh 1

Người dân xã Ma Nới đã có cuộc sống ổn định (Ảnh: báo Ninh Thuận)

Trưởng thôn Chamaléa Phước còn trẻ tuổi nên anh xây dựng cho mình một phong cách làm việc năng động, sáng tạo, luôn gần gũi với người dân. Mỗi khi có chủ trương mới cần triển khai tới nhân dân, trưởng thôn Chamaléa Phước khéo léo lồng ghép nội dung vào trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này đã thu hút sự quan tâm của người dân và giúp họ dễ hiểu, tạo sự hứng khởi đối với người tiếp cận. Cách làm này của trưởng thôn Chamaléa Phước cũng được chính quyền xã Ma Nới đánh giá cao còn  người dân  thôn Do tin tưởng và ủng hộ. Ông Mão Ngọc Than, người dân thôn Do, xã Ma Nới, cho hay: Trên cơ sở lãnh đạo của anh Phước, anh đã tạo được lòng tin và sự uy tín đối với người dân. Điều đó thể hiện qua việc anh tham gia làm công tác xã hội kéo dài suốt 3 thời kỳ. Không chỉ vậy, bản thân Phước còn đi đầu trong việc phát triển kinh tế, gương mẫu cho nhân dân, Phước có nhiều tích cực vừa làm việc nhà nước vừa lo cho công việc gia đình.

Ở thôn Do trước kia do ít được tiếp cận với thông tin về dân số, kế hoạch hóa gia đình nên tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao và vẫn còn tình trạng tảo hôn. Chứng kiến những gia đình con cái đông đúc, cuộc sống khó khăn, ốm đau liên miên, anh Phước thấy buồn và nghĩ nếu tình trạng này kéo dài thì không biết đến bao giờ cuộc sống của người dân thôn Do mới khấm khá được. Vì vậy, thông qua những buổi họp dân, sinh hoạt văn hóa, anh Phước đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, hậu quả của nạn tảo hôn qua các câu chuyện, vở kịch ngắn để người dân dễ hiểu. Hàng ngày không phải lên xã họp, anh cùng với đội ngũ cộng tác viên dân số đến tận nhà dân để vận động và giải thích cho người dân hiểu tác hại của việc sinh nhiều con. Chính sự tích cực và phối hợp có hiệu quả giữa các ban ngành đoàn thể  đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong cách nghĩ cách làm của người dân. Ông Cà Mau Viên, Phó chủ tịch UBND xã Ma Nới, cho biết: Anh Chamalea Phước, trưởng thôn Do, là người đảm việc nhà, và cũng là người hăng say hết mình với công việc của xóm làng. Ở địa phương, anh cùng với các đoàn thể làm tốt cả những công việc hòa giải trong thôn, giúp người dân sống đoàn kết và hiểu nhau hơn. Anh Chamalea phước luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh là tấm gương để bà con trong địa phương noi theo.

Trưởng thôn Chamaléa Phước đã họp bàn với lãnh đạo thôn, xã rồi đi vận động từng hộ gia đình, tuyên truyền để người dân hiểu và tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực nhất. Nhờ sự đoàn kết nhất trí cao của người dân trong thôn khi tự nguyện hiến đất, tham gia ngày công lao động, tuyến đường giao thông liên thôn được  mở rộng và bê tông hóa 100%. Nhờ đó, cuộc sống của người dân và bộ mặt thôn Do đổi thay đáng kể. Ông Chamléa Xanh, người dân xã Ma Nới, cho biết: Chamalea Phước là trưởng thôn vận động bà con Nhà nước nhân dân cùng làm làm đường, từ khi nhà nước đầu tư làm đường bê tông hóa, đến giờ cũng ổn định, đi lại không lầy lội, dân cũng bớt khổ hơn.

Học tập và làm theo những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh, anh Chamalé Phước, trưởng thôn Do, xã miền núi Ma Nới, đã cụ thể hóa từng công việc trong thôn Do của mình. Giờ thôn Do không còn ai có ý định sinh thêm con và ai cũng sợ nghèo. Cả thôn cùng bảo ban nhau phát triển kinh tế. Dù cuộc sống của người dân chưa phải đã khá giả, nhưng người dân thôn Do giờ không còn lo miếng cơm, manh áo. Ai cũng mừng và tin tưởng vào những lời khuyên, những việc làm của già làng Chamaléa Phước. Dù được dân tin tưởng và quý mến nhưng  trưởng thôn Chamaléa Phước lúc nào cũng khiêm tốn. Anh không nề hà bất cứ việc gì khi được người dân nhờ giúp đỡ. Bởi với anh được làm việc, được giúp đỡ mọi người là niềm hạnh phúc và đây cũng là cách trả nghĩa cho quê hương./.

Phản hồi

Các tin/bài khác