Khánh Hòa: Ưu tiên các hoạt động xã hội hóa tại Festival biển

(VOV5) - Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất điều chỉnh, bổ sung các hoạt động tại Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2017 (Festival Biển 2017). Theo đó, sẽ ưu tiên các hoạt động xã hội hóa nhằm tiết giảm kinh phí từ nguồn ngân sách.

Khánh Hòa: Ưu tiên các hoạt động xã hội hóa tại Festival biển - ảnh 1
Ưu tiên đầu tư cho lễ khai mạc, bế mạc, lễ hội đường phố trong chương trình Festival Biển 2017. Ảnh minh họa.


Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2017 có chủ đề “Mở rộng vòng tay bè bạn”, sẽ diễn ra từ 10/6 đến 13/6 với khoảng 50 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại…  tổng kinh phí tổ chức khoảng hơn 32 tỷ đồng. Ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Năm nay có một chủ đề chứ mấy năm trước mình tổ chức Festival biển thôi chứ không có chủ đề gì. Mở rộng vòng tay bè bạn, tổ chức đây là một lễ hội để phục vụ cho cộng đồng. Tiêu chí để tổ chức Festival năm nay là tiêu chí mở chứ không khép kín trên sân khấu, để nhiều người dân và du khách họ cùng tham gia chương trình. Nên gọi là mở rộng vòng tay bè bạn, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay”.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị thời gian tới, các sở, ban, ngành liên quan tích cực thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Festival Biển 2017 theo kế hoạch, tiến độ đề ra. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác