Sôi nổi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05

(VOV5)- Dịp lễ 30/04 - 01/05, nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật diễn ra trên khắp cả nước, đáp ứng nhu cầu vui chơi, du lịch của người dân. 
Lễ hội Du lịch mùa hè Sa Pa 2017 diễn ra từ ngày 29/04 - 30/06. Trong khuôn khổ Lễ hội có nhiều hoạt động đặc trưng nổi bật như Lễ hội trên mây, ngày Hội văn hóa bản Mông Cát Cát, chương trình Một ngày làm nông dân tại xã Tả Phìn và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ hấp dẫn khác.
Sôi nổi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05 - ảnh 1
Lễ hội du lịch mùa hè Sapa với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. - Ảnh: Trần Quý/ Báo Thanh tra


Tối 29/04, tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, diễn ra chương trình nghệ thuật chủ đề: Tuần lễ du lịch Móng Cái chào hè 2017 “Móng Cái – địa đầu Tổ Quốc” tại Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vỹ. Đây là điểm nhấn mở đầu Tuần du lịch Móng Cái – chào hè 2017.

Từ ngày 29/04 - 02/05 tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, điểm nhấn là tái hiện phiên chợ vùng cao phía Bắc với chủ đề “Về với cao nguyên Mộc Châu”. Phiên chợ có trên 50 gian hàng, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, với sự kết hợp giữa không gian hội xuống chợ và các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, sản vật của các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Tày... Tham dự phiên chợ bà Nguyễn Thị Phương, ở tỉnh Sơn La, cho biết: "Tôi rất phấn khởi khi được đến đây. Tôi đã đem những văn hóa đặc sắc của dân tộc chúng tôi về với phiên chợ vùng cao, đó là các sản vật, đồ thổ cẩm. Đặc biệt là ẩm thực của chúng tôi du khách rất thích."

Tại khu di tích Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An), đông đảo du khách trong và ngoài nước về tham quan, dâng hương hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Somkiat Kingsada, du khách đến từ Lào, chia sẻ: "Tôi đã được đọc và nghe kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng phải đến được nơi này mới thấy rằng Người là con người vĩ đại. Quê hương Người rất bình dị như bao làng quê khác của Việt Nam, nhưng sự giản dị ấy càng cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh rất vĩ đại. Người thực sự là tấm gương cho tất cả chúng ta, đặc biệt những người Lào chúng tôi cần phải học và làm theo."

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05 - ảnh 2
 Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Đại nội Huế - Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN


Sáng 30/04 tại sân Kỳ Đài, trước Đại Nội thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) đã diễn ra Lễ hội khinh khí cầu quốc tế 2017. Tham gia lễ hội có 10 đội đến từ các quốc gia gồm Hà Lan, Bỉ, Australia, Thái Lan, Pháp, Malaysia, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Nhật Bản và Việt Nam. Người dân và khách du lịch đến Cố đô Huế dịp này có thể ngắm Đại Nội, Kỳ Đài, Ngọ Môn và toàn cảnh thành phố Huế cổ kính bằng khinh khí cầu từ trên cao. Cũng tại thành phố Huế, Festival Nghề truyền thống Huế 2017 bắt đầu các hoạt động sôi nổi, phong phú như: trưng bày các sảm phẩm nghề thủ công truyền thống của các thành phố quốc tế; triển lãm giới thiệu bộ sưu tập hơn 30 cổ vật, gấm vóc vàng son thời Nguyễn; triển lãm Áo dài Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử...

Sôi nổi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong dịp nghỉ lễ 30/04 - 01/05 - ảnh 3
Những màn biểu diễn nghệ thuật truyền thống lẫn hiện đại tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được dàn dựng công phu, được thể hiện bởi những tên tuổi lớn như NSƯT Cao Minh, biên đạo múa NSND Bạch Hạc - Mai Trung- Diệu Hy, nhóm nhạc M4U… cùng hàng trăm nghệ sĩ đến từ các nhà hát, đoàn nghệ thuật khắp ba miền đất nước. - Ảnh trong buổi tổng duyệt lễ khai mạc/Khánh Huyền news.zing.vn

Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 chính thức khai mạc tối 30/04. Cùng với các màn trình diễn pháo hoa trên sông Hàn còn có nhiều hoạt động văn hoá, thể thao hấp dẫn như biểu diễn âm nhạc đường phố, lễ hội đường phố, diễu hành xích lô...

Dịp này, Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai tổ chức Phiên chợ Chiến khu xưa từ ngày 27/04 - 02/05. Tại đây, hình ảnh đời sống của quân và dân tại khắp các chiến trường, trận địa, chiến khu được tái hiện một phần thông qua các vật dụng sinh hoạt, món ăn, trang phục.

Sáng 30/04, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 29 với chủ đề “Non sông liền một dải” và sự kiện diễu hành xe đạp “Thành phố tôi yêu”. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác