Tăng cường hợp tác về môi trường giữa Việt Nam và Hàn Quốc

(VOV5)- Chiều 29/3, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam- Hàn Quốc lần thứ 13.

Tăng cường hợp tác về môi trường giữa Việt Nam và Hàn Quốc  - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Thy Hạt/VOV)


Đây là hoạt động thường niên để hai nước trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà đánh giá cao những tư duy đổi mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hàn Quốc trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh. Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu rõ: "Tôi cho rằng những kinh nghiệm của Hàn Quốc hết sức phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam. Tôi muốn các đơn vị xây dựng chính sách của hai bên, các cơ quan quản lý chuyên môn, kỹ thuật của hai bên sẽ là những đối tác và có thể hợp tác với nhau và chuyển giao cho nhau những kinh nghiệm về quản lý cũng như về hoàn thiện chính sách. Những chuyên gia về xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường của Hàn Quốc sẽ cùng sát cánh với các cán bộ quản lý môi trường Việt Nam để xây dựng một tiêu chuẩn về môi trường."



Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường Việt Nam- Hàn Quốc lần thứ 13, hai bên kiểm điểm, đánh giá về kết quả các hoạt động hợp tác trong giai đoạn trước đây và tiếp tục trao đổi về khả năng hợp tác trong gian đoạn 2017-2020. Hai bên tập trung chia sẻ và hợp tác về xây dựng và hoàn thiện các công cụ, giải pháp kỹ thuật và kinh tế như: quy hoạch về bảo vê môi trường, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Hai bên cũng trao đổi, chia sẻ những tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường; thẩm định và phê duyệt đánh giá tác động môi trường; xây dựng và vận hành hệ thống quan trắc môi trường quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng vành đai xanh, hành lang xanh trong các đô thị; phục vụ mục tiêu tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác