Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Mỹ và Việt Nam

(VOV5) -  Ông Bùi Thế Giang tin tưởng Tổ chức PeaceTrees Vietnam sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều sự quan tâm của bạn bè quốc tế trong việc hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh.

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ Bùi Thế Giang tiếp Đoàn đại biểu Tổ chức PeaceTrees Vietnam (PTVN - Mỹ) do ông Robert Stokes, cựu Giám đốc điều hành tổ chức làm Trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm Việt Nam từ ngày 17 đến 30/3/2017.

Tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Mỹ và Việt Nam - ảnh 1
Phó Chủ tịch Hội Việt – Mỹ Bùi Thế Giang tiếp Đoàn đại biểu Tổ chức PeaceTrees Vietnam.


Hoan nghênh chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Tổ chức PeaceTrees Vietnam, Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ Bùi Thế Giang đánh giá cao những đóng góp tích cực của Tổ chức PeaceTrees Vietnam trong giải quyết hậu quả bom mìn, vật liệu nổ, thực hiện các dự án phục hồi môi trường và cộng đồng, hỗ trợ các nạn nhân bom mìn tại Việt Nam trong thời gian qua.

Ông Bùi Thế Giang cho rằng những nỗ lực và đóng góp của Tổ chức PeaceTrees Vietnam hàn gắn vết thương chiến tranh và xây đắp thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Mỹ. Ông Bùi Thế Giang tin tưởng Tổ chức PeaceTrees Vietnam sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều sự quan tâm của bạn bè quốc tế trong việc hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh. Về phần mình, ông Robert Stokes cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn là tìm hiểu về tình hình Việt Nam, kết hợp với thăm thực tế các dự án của tổ chức PeaceTrees Vietnam đang triển khai tại Việt Nam, nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Mỹ và Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác