Tăng cường trách nhiệm pháp lý đảm bảo an toàn cho người lao động

(VOV5) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Góc nhìn pháp lý và thực tiễn cho doanh nghiệp về chăm sóc sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho nhân viên”.

Tại Hội thảo, các tham luận đề cập vấn đề về Trách nhiệm chăm sóc của người sử dụng lao động bao gồm các công ty Việt Nam và các công ty đa quốc gia, công ty nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam. Trong đó có đối tượng lao động trong nước và được đưa đi nước ngoài làm việc. Các đại biểu phân tích về khung pháp lý trong luật lao động Việt Nam, góp phần thúc đẩy mở rộng phạm vi trách nhiệm chăm sóc người lao động tốt hơn vượt ra khỏi phạm vi nơi làm việc truyền thống, đến bất kỳ nơi nào mà họ được cử đi làm việc.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác