Thành phố Hồ Chí Minh luôn ủng hộ Dự án xây dựng trường Đại học Fullbright Việt Nam

(VOV5) -Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Dự án được triển khai đúng tiến độ.


Ngày 28/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp ông Thomas Vallely, Chủ tịch Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học ở Việt Nam (TUIV), Giám đốc Chương trình Việt Nam của Đại học Harvard, trao đổi một số vấn đề liên quan đến Dự án xây dựng trường Đại học Fullbright Việt Nam (FUV) tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh luôn ủng hộ Dự án xây dựng trường Đại học Fullbright Việt Nam - ảnh 1
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh làm việc với ông Thomas Vallely.Ảnh:qdnd.vn


Bày tỏ vui mừng về việc dự án xây dựng trường Đại học Fullbright đã được triển khai tại Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho Dự án được triển khai đúng tiến độ. Đánh giá cao và ghi nhận vai trò quan trọng của Fullbright đối với việc đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Chương trình lãnh đạo quản lý cao cấp Việt Nam (VELP) dành cho Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào các vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối như nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh giúp Thành phố trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính của khu vực; tìm kiếm cơ chế và sáng kiến đột phá đưa Thành phố phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới; giải quyết các vấn đề hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển của Thành phố trong tương lai. 


Dự án Đại học Fullbright Việt Nam có tổng vốn đầu tư khoảng 70 triệu USD. Trụ sở chính của Đại học Fullbright Việt Nam được xây dựng tại khu Công nghệ cao của Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Phản hồi

Các tin/bài khác