Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác trên lĩnh vực thể thao

(VOV5)- Ngày 28/3, tại Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam Vương Bích Thắng tiếp và làm việc với Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov. 

Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác trên lĩnh vực thể thao - ảnh 1
Quang cảnh buổi tiếp

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng cảm ơn Bộ Thể thao và các tổ chức Thể thao Liên bang Nga luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực cho Thể thao Việt Nam trong thời gian qua. Hai bên cũng đã ký thỏa thuận hợp tác về Thể dục thể thao, qua đó triển khai thực hiện được nhiều hoạt động trong đó hiệu quả nhất là việc Liên bang Nga cử chuyên gia hỗ trợ huấn luyện cho Thể thao Việt Nam.


Về phần mình, Đại sứ Konstantin V.Vnukov khẳng định mong muốn trong thời gian tới, Liên bang Nga và Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực thể thao đặc biệt là ở những môn Võ. Đại sứ Konstantin V.Vnukov khẳng định nỗ lực hết mình đưa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa hai nước ngày càng hiệu quả hơn.


Nhân dịp này Đại sứ Konstantin V.Vnukov trao tặng 50 bộ võ phục và 50 bộ quần áo trọng tài cho môn võ Sambo, một môn võ thuật có xuất từ Liên Xô cũ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác