Xây dựng tinh thần Olympic thấm sâu mọi hành động ngành TDTT và là lan tỏa ra toàn xã hội

(VOV5) - Sáng 16/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Ủy ban Olympic Việt Nam khóa 5 (2016-2020), diễn ra tại Hà Nội.


Xây dựng tinh thần Olympic thấm sâu mọi hành động ngành TDTT và là lan tỏa ra toàn xã hội - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại Đại Hội


Trong nhiệm kỳ mới (2016-2020), Ủy ban Olympic Việt Nam đặt ra mục tiêu chính là đẩy mạnh phát triển phong trào Thể dục Thể thao (TDTT) cho mọi người, phong trào Olympic trên địa bàn cả nước, phấn đấu chỉ tiêu số người luyện tập TDTT thường xuyên đạt 33%, số gia đình tập luyện TDTT đạt 25%. Mục tiêu quan trọng nữa là tiếp tục nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm theo hướng tiếp cận với thành tích của châu lục và thế giới; tập trung phát triển những môn thể thao Olympic và ASIAD mà Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển theo hướng tập trung sâu và chuyên nghiệp hóa. Phấn đấu đạt thành tích cao tại vòng loại Olympic, Paralympic 2020 và giành kết quả cao tại các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới. 


Xây dựng tinh thần Olympic thấm sâu mọi hành động ngành TDTT và là lan tỏa ra toàn xã hội - ảnh 2
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội


Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ mới và chúng ta cùng tin tưởng rằng, Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020 sẽ tiếp tục thực hiện thật tốt vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy sáng tạo, cùng ngành TDTT, Có nhiều chính sách ngày càng tốt hơn về TDTT, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam; tiếp tục vươn lên trong tất cả các lĩnh vực thể thao dành cho mọi người, thể thao thành tích cao, đào tạo… Và đặc biệt, chúng ta cần phải cùng nhau làm cho tinh thần Olympic được thấm sâu trong mọi hành động và biến thành hành động trước hết trong ngành TDTT và hơn nữa là lan tỏa ra toàn xã hội”.


Xây dựng tinh thần Olympic thấm sâu mọi hành động ngành TDTT và là lan tỏa ra toàn xã hội - ảnh 3
Ban chấp hành mới của Ủy ban Olympic 



Đại hội cũng đã bầu ra BCH khóa 5 của Ủy ban Olympic Việt Nam gồm 81 thành viên, trong đó Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện được tín nhiệm giữ cương vị Chủ tịch, ông Trần Văn Mạnh giữ chức Tổng thư ký.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác