APEC 2017: cơ hội thúc đẩy thương mại cho doanh nghiệp Việt

(VOV5) - Theo Chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, Việt Nam là nơi không khí toàn cầu hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ. 

APEC là diễn đàn kinh tế cấp cao của các nền kinh tế trong vành đai Châu Á - Thái Bình Dương, được thành lập với mục tiêu tăng cường mối quan hệ về kinh tế và chính trị giữa các nước thành viên. APEC năm nay diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 làm cho tình hình kinh tế thế giới khác trước rất nhiều.

Theo Chủ tịch phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, Việt Nam là nơi không khí toàn cầu hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ. Trước đây toàn cầu hóa chỉ mang lợi ích cho những tập đoàn xuyên quốc gia nhưng những năm qua thì toàn cầu hóa đã mang lại lợi ích cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. APEC năm nay được tổ chức tại Việt Nam cũng là một lợi thế.

APEC 2017: cơ hội thúc đẩy thương mại cho doanh nghiệp Việt - ảnh 1Quang cảnh cuộc họp Ủy ban thương mại và đầu tư. - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Trong Tuần lễ cao cấp APEC 2017, sẽ diễn ra Kỳ họp ABAC (Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC) lần thứ IV; Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam; Hội nghị thượng đỉnh các Tổng giám đốc APEC 2017 (APEC CEO Summit); đối thoại ABAC với lãnh đạo APEC. Đây là cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, trong khuôn khổ APEC, Triển lãm “Việt Nam- Đối tác kinh doanh: Tin cậy và giàu tiềm năng” được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm truyền thống, kêu gọi đầu tư và xúc tiến du lịch. Trong cuộc triển lãm này, lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố được mời đến Đà Nẵng để tương tác với các đối tác nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho rằng: APEC là diễn đàn để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tương tác với nhau tìm kiếm bạn hàng, chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong hội nhập kinh tế. Bên thềm APEC này, các doanh nghiệp Việt còn  có thể cảm nhận được sức ép hội nhập từ 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đánh giá cơ hội hợp tác của doanh nghiệp trong Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng:Thông qua các sự kiện và thông qua các cơ chế của Tuần lễ Cấp cao mà cộng đồng doanh nghiệp có thể khai thác, tìm kiếm lợi ích, lợi thế để phát triển. Đó là thông qua các cơ chế đối thoại, thông qua cơ chế của Hội đồng tư vấn doanh nghiệp, thông qua Hội nghị thượng đỉnh, thông qua các đại diện của doanh nhân Việt Nam trong Hội đồng tư vấn doanh nghiệp chúng ta có thể đưa ra nhiều sáng kiến, đề xuất những chính sách để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong xu thế phát triển.

Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, khơi nguồn cho giới đầu tư kinh doanh. Với sự kiện APEC, đây là cơ hội vàng để doanh nghiệp Việt, đánh dấu thời kỳ mới trong chiến dịch tăng tốc xúc tiến thương mại và đầu tư của Việt Nam trong thế kỷ 21, buộc doanh nghiệp Việt phải cọ xát để hội nhập.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác