APEC 2017: Việt Nam nỗ lực hoàn thiện chính sách về phòng chống tham nhũng

(VOV5) - Việt Nam mong muốn sự hỗ trợ của quốc tế cụ thể về công tác soạn thảo văn bản pháp luật; tổ chức các cuộc trao đổi chuyên gia.

Trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM 3) và các cuộc họp liên quan, ngày 21/8, Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG) tổ chức cuộc họp điều phối các nhà tài trợ. Đây là sáng kiến của Hội Luật sư Hoa Kỳ, nhằm tìm hiểu những nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật cho công tác phòng, chống tham nhũng của các nền kinh tế thành viên APEC.

APEC 2017: Việt Nam nỗ lực hoàn thiện chính sách về phòng chống tham nhũng - ảnh 1  Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG) tổ chức cuộc họp điều phối các nhà tài trợ (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam, cho biết Việt Nam hy vọng sau cuộc họp này, các nhà tài trợ quốc tế sẽ tích cực ủng hộ, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tư vấn cho các nền kinh tế thành viên. Việt Nam mong muốn sự hỗ trợ của quốc tế cụ thể về công tác soạn thảo văn bản pháp luật; tổ chức các cuộc trao đổi chuyên gia; tổ chức các hội thảo trong nước; tham gia các hội thảo, tập huấn quốc tế. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác