Các nền kinh tế thành viên APEC chia sẻ thành tựu y tế, phối hợp phòng chống dịch bệnh

(VOV5) - Cuộc họp của Nhóm công tác y tế do Việt Nam phối hợp với Peru đồng chủ trì, một hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ nhất Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (SOM1- APEC), diễn ra sáng nay tại thành phố Nha Trang. 



Tại đây, các đại biểu chia sẻ về các thành tựu y tế, trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh. Cuộc họp với sự tham gia của 180 đại biểu của 21 nền kinh tế APEC, Các Tổ chức Liên Hợp Quốc  như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA).

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế Việt Nam đã chia sẻ những thành tựu trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm như SARS, Cúm H5N1, H1N1, hoàn thành các mục tiêu thiên niên kỷ, nâng cao sức khỏe và công bằng trong chăm sóc sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Theo tiến sỹ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng các nền kinh tế cần phải phối hợp với nhau để kiểm soát dịch bệnh và Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm này. Tiến sỹ Trần Đắc Phu cho biết: "Các thành viên của APEC đòi hỏi có sự hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch, chia sẻ thông tin, tăng cường giám sát, để làm sao nắm bắt kịp thời và chia sẻ thông tin cho nhau. Phối hợp trong việc xử lý cũng cực kỳ quan trọng, rút gọn ổ dịch, dịch nó không bùng phát và lây lan. Chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong kỹ thuật giám sát, phát hiện, kỹ thuật xét nghiệm. Giải quyết vấn đề sức khỏe thì nó sẽ đảm bảo được an sinh xã hội".

Cuộc họp đã thống nhất thông qua Chủ đề ưu tiên về y tế của APEC năm 2017 là "Tăng cường Hệ thống Y tế hướng tới bao phủ y tế toàn dân và phát triển bền vững". 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác