Các nền kinh tế thành viên APEC hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

(VOV5) -  Việt Nam đề xuất khuyến khích sự năng động của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.


Hôm nay, 28/2, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, ngày làm việc thứ 11, Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2017 (APEC) tiếp tục diễn ra các cuộc họp của Nhóm ủy ban đặc biệt về kinh tế mạng; Ủy ban Kinh tế; Ủy ban Thương mại và Đầu tư; Ủy ban Chỉ đạo SOM về hợp tác kinh tế kỹ thuật, Uỷ ban kinh tế.

 

Các nền kinh tế thành viên APEC hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - ảnh 1
Họp Nhóm Ad Hoc về kinh tế mạng (AHSGIE). Ảnh: TTXVN



Tại cuộc họp của Uỷ ban chỉ đạo SOM  về hợp tác kinh tế kỹ thuật, những hướng ưu tiên Việt Nam đã đề xuất gồm: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm. Cải cách cơ cấu và sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng suất. Trọng tâm là xây dựng một cộng đồng bền vững, bao trùm, trong đó người dân và doanh nghiệp là trung tâm của sự phát triển. Việt Nam đề xuất khuyến khích sự năng động của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Đây là lực lượng có vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của khu vực.

 

Một ưu tiên nữa được Việt Nam đề xuất tại cuộc họp của Ủy ban Chỉ đạo SOM về hợp tác kinh tế kỹ thuật là đảm bảo an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững. Tại đây Việt Nam đã chia sẻ các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Đó là  thiết lập các hệ thống dữ liệu, tổ chức các kênh trao đổi thông tin giữa các nền kinh tế thành viên APEC.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác