Tăng cường hiệu quả bảo hộ sở hữu trí tuệ APEC

(VOV5) - Ngày 19/2, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị lần thứ 1 quan chức cấp cao APEC(SOM1), hơn 100 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC tiếp tục cuộc họp nhóm chuyên gia về Sở hữu trí tuệ. Đây một trong sáu cuộc họp của các nhóm công tác APEC.

Tăng cường hiệu quả bảo hộ sở hữu trí tuệ APEC - ảnh 1
Phiên khai mạc họp nhóm chuyên gia APEC về quyền sở hữu trí tuệ vừa khai mạc sáng 18/2 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh:dantri.com.vn


Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, đại diện nước chủ nhà Việt Nam trình bày hai nội dung quan trọng, gồm: Quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid tại Cục Sở hữu trí tuệ và Hoạt động đổi mới, sáng tạo của Việt Nam. Ông Lê Ngọc Lâm cho biết thực hiện chính sách về quyền sở hữu trí tuệ là một trong những vấn đề mà Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam rất quan tâm, đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo về mặt kỹ thuật để giúp cho hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ, tạo sức cạnh tranh đối với các sản phẩm ngoại nhập. Phía Việt Nam cũng chia sẻ với đại biểu của các nền kinh tế thành viên quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid tại Cục Sở hữu trí tuệ, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký nhãn hiệu trong nước cũng như các doanh nghiệp Việt Nam khi đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài.


Ngoài ra, tại cuộc họp, các đại biểu tập trung đối thoại về chính sách sở hữu trí tuệ và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả của hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ, thực hiện Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, bàn việc triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động tập thể về sở hữu trí tuệ nhằm đạt các mục tiêu của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác